Trung tướng Trần Đại Quang làm việc với Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Năm, 12/05/2011, 09:00
Ngày 11/5, Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, làm việc với Trường Đại học Hoa Lư, đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình.

Tại buổi làm việc, Tiến sĩ Bùi Thành Đông, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư báo cáo với đồng chí Trung tướng Trần Đại Quang và Đoàn công tác nhà trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và khu vực đồng bằng sông Hồng.

Với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường, chất lượng đào tạo từng bước được nâng lên, quy mô đào tạo được mở rộng. Nhà trường đã thường xuyên duy trì, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo tốt an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an với cán bộ, giáo viên và sinh viên Trường Đại học Hoa Lư.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Trần Đại Quang chúc mừng những kết quả, thành tích trong công tác đào tạo, công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội mà tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Hoa Lư đã đạt được trong thời gian qua. Sau khi nêu rõ tình hình trong nước và quốc tế liên quan đến công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, Trung tướng Trần Đại Quang nêu rõ nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển mọi mặt của đất nước nói chung, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự nói riêng đặt ra rất cấp bách.

Đồng chí Trung tướng nhấn mạnh đồng thời với việc mở rộng quy mô đào tạo, cần chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo tốt an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Trần Đại Quang đã trao đổi, trả lời các câu hỏi của cán bộ, giáo viên và sinh viên nhà trường

Minh Phương
.
.
.