Trồng được hoa ly ở Khu kinh tế Dung Quất

Thứ Năm, 08/01/2009, 08:17
Hoa ly có nguồn gốc từ Hà Lan và ở Việt Nam, loại hoa này chỉ trồng được ở cao nguyên Lâm Viên (Lâm Đồng). Mới đây, các nhà khoa học đã thành công trong việc trồng thử nghiệm giống hoa ly ở vùng đất đỏ bazan Khu kinh tế Dung Quất.

Sáng 6/1, ông Võ Thanh Thủy, quyền Giám đốc Trung tâm hỗ trợ nông lâm nghiệp Dung Quất - thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất cho biết, sau 2 tháng đã thực hiện đề tài trồng thử nghiệm giống hoa ly trên vùng đất đỏ bazan tại Khu kinh tế Dung Quất, kết quả trên 95% cây giống được trồng phát triển tốt và cho ra hoa đạt chất lượng tương đương với giống hoa này trồng ở Đà Lạt.

Đặc biệt, thời gian trồng đến khi ra hoa ở Quảng Ngãi chỉ 55 ngày, trong khi đó ở Đà Lạt hơn 60 ngày.

Hoa ly là một loại hoa mang lại giá trị kinh tế lớn có nguồn gốc tại Hà Lan. Ở Việt Nam, loại hoa này chỉ trồng được ở cao nguyên Lâm Viên (Lâm Đồng).

Việc trồng thử nghiệm thành công giống hoa ly ở vùng đất đỏ bazan Khu kinh tế Dung Quất đã mở ra nhiều triển vọng cho người dân nơi đây phát triển nghề trồng hoa

Tiến Công
.
.
.