Trộm đột nhập nhà dân “cuỗm” gần 1 tỷ đồng

Chủ Nhật, 24/11/2013, 18:29
Sáng 24/11, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ trộm tài sản số tài sản trị giá gần 1 tỷ đồng tại nhà chị Đinh Thị Thoa (tổ dân phố 5, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột).

Chị Đinh Thị Thoa (38 tuổi) chủ căn nhà trên thuật lại, vào tối 23/11, chị ngủ một mình ở phòng ngủ tầng dưới, còn chồng và 3 đứa con ngủ ở tầng trên. Đến khoảng 4h30 sáng 24/11, chị Thoa thức dậy tìm điện thoại di động để trên đầu giường nhưng không thấy nên lên lầu tìm.

Lúc lên lầu, thấy áo quần của chồng bị vứt tung ra giữa nền nhà, chiếc máy vi tính xách tay để trên bàn cũng biến mất. Nghi nhà bị trộm, chị Thoa vội gọi chồng cùng chạy xuống phòng ngủ của mình kiểm tra thì chiếc va ly đựng tiền, vàng, 3 thẻ ATM cùng các giấy tờ quan trọng khác mà chị dấu dưới gầm giường đã “không cánh mà bay”.

Theo lời khai của chị Thoa, số tài sản bị mất gồm: 1 va ly đựng 730 triệu đồng tiền mặt, 2 cây vàng, 1 lắc tay 5 chỉ vàng, 1 mặt phật bằng vàng 2 chỉ, 2 nhẫn vàng (mỗi nhẫn 1 chỉ), 3 thẻ ATM cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác. Ngoài ra, chiếc laptop và 2 chiếc điện thoại di động cũng bị trộm cuỗm mất…

Lúc phát hiện vụ mất trộm, cửa chính ra vào nhà vẫn khóa  kín, còn cửa sổ trên lầu mở toang. Phía dưới chân tường có khúc gỗ vuông dài 1,2m được bắt lên tường để trèo lên. Thông tin ban đầu xác định trộm đã đột nhập bằng cách leo tường lên tầng 2, sau đó lẻn vào nhà thực hiện hành vi trộm cắp tài sản rồi tẩu thoát bằng con đường cũ.

Ngôi nhà của gia đình chị Đinh Thị Thoa bị trộm viếng thăm.

Trộm lèo lên tường, đột nhập vào tầng 2 để trộm tài sản.

Được biết, gia đình chị Thoa làm nghề buôn bán tranh thêu, mới chuyển đến địa phương xây nhà sống được hơn 3 tháng nay

Văn Thành
.
.
.