Triều cường kết hợp xả tràn hồ Dầu Tiếng có thể gây ngập ở TP HCM

Thứ Năm, 28/02/2013, 04:03
Đỉnh triều cường diễn ra vào cùng thời điểm xả tràn hồ Dầu Tiếng để đẩy mặn, nên triều cường dâng cao kết hợp với đợt xả nước này có thể sẽ gây ngập nặng cho một số khu vực tại TP HCM.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều cao nhất trong đợt triều cường đầu năm này sẽ xuất hiện trong các ngày từ 27/2 - 2/3.

Trong những ngày triều cường đạt đỉnh này, mực nước đo tại trạm Phú An  trên sông Sài Gòn, và trạm Nhà Bè trên sông Đồng Điền có thể đạt mức 1,40 - 1,43 m, bằng và cao hơn báo động II khoảng 5cm. Trong đó đỉnh triều cường ở mức 1,43m được dự báo có thể xảy ra vào sáng 28/2.

Với mức đỉnh triều này, khả năng gây ngập cho các khu vực trũng tại TP Hồ Chí Minh không cao. Song đỉnh triều cường diễn ra vào cùng thời điểm xả tràn hồ Dầu Tiếng để đẩy mặn, nên triều cường dâng cao kết hợp với đợt xả nước này có thể sẽ gây ngập nặng cho một số khu vực trũng, thấp hoặc các khu vực có tuyến đê bao xung yếu tại thành phố

Đ.Thắng
.
.
.