Triều cường cuối tháng 9 tại TP HCM đạt đỉnh 1,38m

Thứ Hai, 26/09/2011, 09:01
Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cuối tháng 9 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ lên cao trong 5 ngày (bắt đầu từ ngày 26/9 cho đến hết tháng 9) với đỉnh triều sẽ đạt mức 1,38m vào lúc 15h30' ngày 27/9.

Triều cường lên cao cũng gây ra những vụ sát lở nghiêm trọng.

Trùng thời điểm với đợt triều cường, ngày 23/9, Nhà máy Thủy điện Srok Phu Miêng (Sông Bé) đã xả lũ với lưu lượng 302.400m3/giờ tạo ra đỉnh triều có khả năng vượt mức báo động I.

Nhằm chủ động phòng chống và ứng phó giảm thiểu thiệt hại do triều cường gây ra, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TP Hồ Chí Minh đã đề nghị các địa phương có các điểm xung yếu chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư để ứng phó. Cụ thể các quận, huyện như: quận 12 (phường An Phú Đông, phường Thạnh Lộc, phường Thạnh Xuân); quận Thủ Đức (phường Hiệp Bình Phước, phường Hiệp Bình Chánh, phường Tam Phú, phường Linh Đông); quận Bình Thạnh (phường 28); quận Gò Vấp (phường 15); huyện Củ Chi (xã Bình Mỹ, xã Trung An); huyện Hóc Môn (xã Nhị Bình, Đông Thạnh) cần phải rà soát và kiểm tra lại các bờ bao, công trình chống ngập để sẳn sàng ứng phó với triều cường

Nghinh Phong
.
.
.