Thu giữ hàng trăm thùng bột ngọt Trung Quốc đóng mác hàng hiệu

Thứ Ba, 30/01/2018, 21:55
Sau thời gian đeo bám, lực lượng Công an đã triệt phá đường sản xuất hàng giả quy mô lớn tiêu thụ dịp Tết...

Chiều 30-1, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã bắt quả tang Đoàn Văn Tĩnh (40 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Lực lượng Công an lấy lời khai của Tĩnh.


Hiện trường vụ việc

Sau nhiều ngày theo dõi, các trinh sát đã phát hiện Tĩnh điều khiển xe tải thùng BKS 61C-271.15 chở hàng đi phân phối cho các điểm buôn bán lẻ trên địa bàn nên bắt giữ. 

Qua kiểm tra, trên xe tải chứa nhiều bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bột nêm Knorr; nước rửa chén Sunlight và bột giặt OMO. 

Tiếp tục kiểm tra nơi ở của Tĩnh ở phường Tân Đông Hiệp, lực lượng Công an phát hiện thêm hàng trăm thùng hàng giả các thương hiệu nêu trên cùng nhiều nguyên liệu, thành phẩm và nhiều vật dụng dùng để sản xuất hàng giả, như: Bao bì, chai nhựa, cân, máy đóng gói sản phẩm… để phục vụ cho việc sản xuất hàng giả.

Tại cơ quan Công an, Tĩnh khai nhận, toàn bộ nguyên liệu sản xuất hàng giả có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, mua từ chợ Tam Bình (quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) về đóng gói vào bao bì được làm giả nhãn hàng của các thương hiệu có uy tín để bán cho các cửa hàng tạp hóa ở khu vực TP Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Đ.Mừng
.
.
.