Triển khai kế hoạch bán vé tàu trong dịp Tết Giáp Ngọ

Thứ Tư, 02/10/2013, 17:02
Sáng 2/10, tại Hà Nội, Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội đã tổ chức cuộc họp thông báo về công tác chuẩn bị phục vụ vận tải hành khách Tết Giáp Ngọ 2014.

Tại đây, ông Nguyễn Văn Bính, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, giá vé tàu Tết Giáp Ngọ năm 2014 sẽ tăng từ 2-10% tùy theo từng giai đoạn. Riêng vé giường nằm không tăng.

Cụ thể, vé tàu Tết Giáp Ngọ được bắt đầu bán từ ngày 1/10/2013, thời gian bán vé được triển khai trong 5 giai đoạn, giai đoạn 1 từ 14/1/2014 – 19.1.2014, giai đoạn 2 từ 20.1.2014 – 29/1/2014, giai đoạn 3 từ 30/1/2014 – 2/2/2014, giai đoạn 4 từ 3/2/2014 – 15/2.2014, giai đoạn 5 từ 16/2/2014 – 21/2/2014; giá vé tàu tết năm 2014 tăng từ 2 – 10% so với vé /ết năm 2013 tùy theo từng giai đoạn; riêng đối với giá vé giường nằm không tăng.

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trước Tết cho chiều Sài Gòn-Hà Nội, Công ty tổ chức chạy 14 đôi tàu khách với tổng số chỗ đi tàu Tết từ ngày 16/1-29/1/2014 (tức từ 16 đến 29 tháng Chạp âm lịch) là gần 149.000 chỗ.

Trong tổng lượng vé trên, số vé có các ga từ Vinh-Hà Nội là gần 99.000 vé, từ Nha Trang-Đồng Hới là hơn 50.000 vé.

Sau Tết, thời gian từ ngày 3-15/2/2014 (tức từ 4-16 tháng Giêng âm lịch), hành khách lại tập trung vào Nam làm việc. Công ty cung ứng gần 145.000 vé, trong đó vé chiều Hà Nội-Sài Gòn khoảng 55.000 vé, số còn lại dành cho các ga Nam Định, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới đi vào Sài Gòn.

Công ty cũng chuyển 50% số lượng vé sau Tết vào các ga Sài Gòn, Nhà Trang để hành khách có thể mua ngay vé khứ hồi sau Tết.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tổ chức bán 9.100 vé cho các tuyến tàu địa phương có số lượng hành khách đông đi lại dịp Tết Nguyên Đán.

Theo đó, Công ty tổ chức chạy tàu phục vụ công nhân khu công nghiệp Samsung (Yên Phong, Bắc Ninh) trước Tết về quê ở các tỉnh Thanh Hóa, Vinh và sau Tết lên nhà máy làm việc. Theo dự kiến của Công ty Samsung có tổng 10.000 công nhân đã đăng ký đi về quê bằng đường sắt.

Năm nay, ga Hà Nội cũng thực hiện cùng lúc việc bán vé tàu Tết bằng các hình thức tại ga, qua các đại lý, tin nhắn, qua điện thoại, bán vé tập thể đặt chỗ trước, bán ở các trường Đại học cho sinh viên.

Trong các ngày nghỉ Tết, Công ty vẫn tổ chức chạy thường xuyên 5 đôi tàu SE1/2, SE3/4, SE5/6, Se7/8, TN17/18. Tàu địa phương chỉ chạy 1 đến 2 đôi

Hải Châu
.
.
.