Triển khai cuộc vận động "Toàn dân bảo đảm TTATGT"

Thứ Hai, 18/03/2013, 06:36
Do UBMTTQVN TP Hồ Chí Minh phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố tổ chức, Cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2013” chính thức được triển khai với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức của người tham gia giao thông”.

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu thực hiện kéo giảm ít nhất 10% số vụ tai nạn giao thông, số người chết, số người bị thương và giảm ùn tắc giao thông kéo dài (so với năm 2012) của thành phố, Ban tổ chức có nhiệm vụ vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần tự nguyện tham gia giám sát đối với các cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện trách nhiệm của người thực thi công vụ, đảm bảo trật tự ATGT ở địa phương từng khu dân cư”.

Với người tham gia giao thông, tiếp tục vận động thực hiện “3 không - 3 có”, trong đó 3 không là: không lái xe khi đã uống rượu bia, không chạy xe quá tốc độ quy định - không lấn tuyến vượt ẩu, không kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng lề đường; 3 có là: có đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn khi tham gia giao thông, có giấy phép lái xe đúng quy định và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.

Theo Thiếu tá Trần Hồng Minh - Phó phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an TP Hồ Chí Minh), khi nói đến người thực thi công vụ người ta cứ nghĩ ngay đến CSGT nhưng trên thực tế thì còn có cả những lực lượng khác, chẳng hạn: Cảnh sát trật tự, Thanh tra giao thông, Thanh Tra xây dựng,…Do vậy, cần nêu và quy rõ trách nhiệm đối với tất cả các lực lượng tham gia giữ gìn ATGT để việc phối hợp trật tự được đảm bảo một cách  đồng bộ và hiệu quả.

Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban ATGT, Nguyễn Ngọc Tường cũng đề nghị, để cuộc vận động hiệu quả, mỗi quận, huyện phải tích cực đưa ra kế hoạch phù hợp riêng cho mỗi địa phương mình...

N.H. – Q.C.
.
.
.