Treo đầu dê, mua bán thú rừng

Thứ Năm, 21/02/2008, 18:22
Khám nhà Cường (đăng ký kinh doanh thịt dê), lực lượng CSKT Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện nhiều con nhím, khỉ, rắn sống được nhốt xung quanh nhà. Tại nhà bếp có 4 thùng đông lạnh lớn (400kg) chứa đầy thịt sơn dương, hoẵng, rắn hổ, lợn rừng, cheo, tê tê, nhím, chồn hương...

Sau nhiều ngày  trinh sát theo dõi, lực lượng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện tại nhà cặp vợ chồng trẻ ở tổ dân phố 3, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ có biểu hiện bất minh trong việc buôn bán động vật hoang dã. Đó là Nguyễn Văn Cường (36 tuổi) và Đỗ Thị Trâm.

Được biết Nguyễn Văn Cường đăng ký kinh doanh với ngành nghề mua bán, giết mổ thịt dê trong vài năm trước đây, nhưng trong 2 năm trở lại đây, Cường không mổ thịt dê mà mổ thịt thú rừng.

Ngôi nhà vợ chồng Cường suốt ngày cứ đóng cửa im ỉm, đối diện bên đường, Cường xây dựng khu chăn nuôi bò, lợn nhằm tránh chú ý của chính quyền địa phương.

Vào khoảng 11h, ngày 21/2, lực lượng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Chi cục kiểm lâm tỉnh đã bất ngờ ập vào kiểm tra nhà.

Tại đây, lực lượng chức năng đã công bố cho hai vợ chồng chủ nhà Nguyễn Văn Cường và Đỗ Thị Trâm lệnh khám xét nhà đã được Viện kiểm sát phê chuẩn. Tiến hành  khám xét  2 ngôi nhà của vợ chồng Cường thì phát hiện phía sau nhà phát lên toàn mùi hôi thịt và phân động vật.

Có nhiều con nhím, khỉ, rắn sống được nhốt xung quanh nhà. Tại nhà bếp có 4 thùng đông lạnh lớn chứa đầy thịt rừng vừa xẻ. Lực lượng chức năng xác định đây là thịt của những loài sơn dương, hoẵng, rắn hổ, lợn rừng, cheo, tê tê, nhím, chồn hương ... với số lượng trên 400kg.

Tang vật thú rừng tịch thu.

Có nhiều con hoẵng, heo rừng vừa mới xẻ, máu còn đỏ. Có 4 con sơn dương và hoẵng xẻ thịt bỏ nguyên con, mỗi con cân nặng từ 60 - 70 kg.

Ngoài ra phía sau nhà, còn có 3 con nhím sống mỗi con cân nặng khoảng 3kg.

Tại nhà Cường, lực lượng Công an còn thu giữ nhiều sản phẩm của động vật hoang dã như tê tê, sừng nai ...

Một số người dân ở đây cho biết, vợ chồng Cường tổ chức mua bán động vật hoang dã trong vài năm trở lại. Ngoài việc cung cấp thịt rừng cho người dân địa phương, vợ chồng Cường còn đưa nguồn hàng thịt rừng vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Sau khi lập biên bản tịch thu số động vật hoang dã, quí hiếm trên, CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ đã bàn giao toàn bộ số động vật trên cho Chi cục kiểm lâm tỉnh để xử lý

Thành Sự
.
.
.