Treo cổ tự vẫn do vỡ nợ

Thứ Ba, 14/02/2012, 09:37
Vào lúc 5h30' sáng ngày 13/2, tại tổ 24, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng đã xảy ra một vụ treo cổ tự vẫn. Nạn nhân là ông Lê Văn Giai (46 tuổi, trú tổ 24, phường Tham Thuận, quận Thanh Khê. Ông Giai được người nhà phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ trong nhà.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân cái chết của ông Giai được xác định là do nợ nần. Trước đó, vào 8h sáng ngày 7/2, tại tầng kỹ thuật, công trình Nhà tang lễ Quân khu 5, đường Nguyễn Phi Khanh, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, các công nhân tại công trình đã phát hiện xác của chỉ huy trưởng công trình là  Ngô Đình Hưu, 43 tuổi, trú đường Lê Duẩn, TP Đà Nẵng trong tình trạng treo cổ chết.

Nguyên nhân ban đầu được xác định ông Hưu tự vẫn do vỡ nợ. Hiện cả 2 vụ việc đang được cơ quan chức năng Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ

H.Thu
.
.
.