Treo cổ trên tháp nước bỏ hoang

Chủ Nhật, 25/01/2015, 11:19
Khoảng 7h30 sáng 24/1, ông Nguyễn Ý, bảo vệ khu nhà ở dành cho các chuyên gia xây dựng hầm Hải Vân trước đây (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) đã phát hiện một thi thể nam chừng 20 tuổi, cao 1,7m, mặc áo pun tay ngắn, quần tây, chết trong tư thế treo cổ bằng dây võng tại tháp nước bỏ hoang của khu nhà.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Lộc phối hợp cùng cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường. Trong túi quần nạn nhân, cơ quan Công an phát hiện có 1.314.000 đồng; 1 vé xe khách của Công ty TNHH vận tải Phi Hiệp chạy tuyến Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh khởi hành lúc 12h45 ngày 19/1.

Hiện cơ quan Công an đang thông báo sự việc để tìm thân nhân nam thanh niên này.

A.Khoa
.
.
.