Trên 2.000 người được khám bệnh, phát thuốc, tặng quà trong Ngày hội Nhân ái vì sức khỏe cộng đồng 2013

Thứ Hai, 20/05/2013, 14:41
Ngày 19/5, Ngày hội Nhân ái vì sức khỏe cộng đồng 2013 chính thức khai mạc tại Nhà văn hóa Thanh niên và đồng loạt triển khai tại nhiều địa điểm khác trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức nhân dịp kỷ niệm 123 năm Ngày sinh của Bác, ngày hội cũng là hoạt động nhằm cổ vũ tinh thần sống đẹp vì cộng đồng, khơi gợi, khuyến khích lòng nhân ái trong thanh niên, nâng cao nhận thức của hội viên, thanh niên về tính nhân đạo của công tác hiến máu, tầm quan trọng của việc hiến máu đối với việc bảo đảm tính mạng con người, góp phần tăng cường lượng máu dự trữ để phục vụ cho nhu cầu chữa bệnh của nhân dân thành phố và các tỉnh lân cận.

Ngày hội được tổ chức quy mô lớn với nhiều nội dung hoạt động thiết thực và nổi bật: Vận động hiến máu, đăng ký tham gia Câu lạc bộ máu hiếm và Câu lạc bộ máu dự bị với mức kỷ lục là 2.000 người đăng ký tham gia CLB máu dự bị, 200 người đăng ký tham gia Câu lạc bộ máu hiếm trong ngày; Hội thi tuyên truyền viên hiến máu giỏi; Thi vẽ tranh cổ động tuyên truyền về ý nghĩa của hoạt động hiến máu tình nguyện; Triển lãm hình ảnh, bài viết của Bác Hồ giáo dục lòng nhân ái, các bài viết kèm hình ảnh của các cá nhân đã được cứu sống và khỏe mạnh nhờ được tiếp máu từ ngân hàng máu, các bài viết tuyên truyền về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người...

Cũng trong khuôn khổ ngày hội, ngay sau lễ khai mạc, hàng loạt đội hình thầy thuốc và tình nguyện viên đã tỏa về các địa phương, mái ấm nhà mở trên địa bàn thành phố, tổ chức khám bệnh, phát thuốc, trao tặng quà cho người nghèo, người kém may mắn.

Có 1.800 người dân nghèo được khám bệnh, phát thuốc, 235 người kém may mắn được tặng quà trong ngày hội

N.H.
.
.
.