Trên 2.000 làng nghề được đầu tư 92,4 tỷ đồng

Thứ Ba, 15/08/2006, 13:00

Bộ Công nghiệp vừa trình Chính phủ chiến lược phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2006-2015, nhằm giải quyết việc làm cho 1,5 triệu lao động.

Tổng số vốn của chiến lược này là 92,4 tỷ đồng, lấy đồng bằng sông Hồng, nơi tập trung nhiều làng nghề để thực hiện việc hợp tác phát triển ngành nghề thủ công có nhiều lao động tham gia.

Riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Công nghiệp chủ trương khuyến khích các làng nghề kinh doanh chế biến sản phẩm mới, nhất là các mặt hàng thủ công có tính cạnh tranh trên thị trường thế giới. Hiện nay, cả nước có khoảng 100 nghề thủ công với trên 2.000 làng nghề, tạo việc làm cho 30% lao động nông thôn

P.V.
.
.
.