Trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho 11 tập thể, cá nhân

Thứ Bảy, 06/06/2015, 00:40
Ngày 5/6, nhân kỷ niệm 104 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911- 5/6/2015), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân của Chủ tịch Nước cho 11 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

Đến dự có đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch Nước; đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên TW Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh…cùng đại diện các ban, ngành đoàn thể của thành phố và các quận, huyện.

Theo quyết định của Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các đơn vị, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân gồm: Đội Biệt động B2-F100; Tiểu đoàn 2 Gò Môn; Đội Biệt động 159 ; Nhân dân và LLVT phường 3, quận 3, TP Sài Gòn – Gia Định (vùng lõm chính trị – căn cứ cách mạng Bàn Cờ); ông Vũ Đình Bạch, nguyên chiến sĩ Đại đội 2, Đoàn 10, Đặc công Rừng Sác và bà Lê Thị Thu Nguyệt (Mỹ Linh), nguyên cán bộ Đội Biệt Động 159, Quân khu Sài Gòn - Gia Định được trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch Nước, lãnh đạo TP HCM trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Các cá nhân được truy tặng danh hiệu AHLLVT nhân dân gồm: Trung tướng Lê Thanh, nguyên Chính ủy Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định; Thiếu tướng Trần Hải Phụng, nguyên Tư lệnh Quân khu Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định; đồng chí Trần Văn Lai (Mai Hồng Quế, Năm U SOM), nguyên cán bộ Đội Biệt động 159, Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định; đồng chí Phạm Văn Hoa, cơ sở mật nuôi giấu cán bộ cao cấp của Đảng ở số 99/9, đường Nguyễn Văn Học (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh); Liệt sĩ Huỳnh Lan Khanh, nguyên chiến sĩ Cơ quan Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Buổi lễ còn trao tặng Huân chương độc lập hạng nhất cho Ban kinh tế- tài chính Trung ương cục Miền Nam; Liệt sĩ Nguyễn Trong Tuyển, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Định trước đây. Trao Huân chương độc lập hạng nhì cho ông Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Hà Ngọc Thiến, nguyên Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Thái Bình. Ngoài ra còn có 3 tập thể, cá nhân khác được trao tặng Huân chương Độc lập hạng ba.

Mã Hải
.
.
.