Trao quà cho ngư dân 22 tàu cá đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa

Thứ Tư, 18/06/2014, 13:44
Ngày 17/6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng Hội Nông dân TP Đà Nẵng đã gặp mặt và tặng quà cho 223 ngư dân Đà Nẵng trên 22 tàu cá đã kiên cường bám biển, đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam (từ ngày 1/5 đến đầu tháng 6/2014), kể từ khi Trung Quốc ngang ngược hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm lãnh hải Việt Nam, liên tục dùng các tàu hải cảnh, kiểm ngư, kể cả tàu quân sự và máy bay đe dọa, tấn công đâm va, cướp bóc, đập phá tài sản các tàu ngư dân Việt Nam.

Ông Huỳnh Kim Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Đà Nẵng cho biết, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Món quà nhỏ này là sự ghi nhận, biểu dương các ngư dân đã dũng cảm thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm, ngoài việc đánh bắt hải sản, còn góp phần cùng các lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thời gian qua, các tàu Trung quốc đã có những hành động ngăn cản, phá hoại hoạt động sản xuất, thậm chí đánh đập, đâm chìm tàu của ngư dân Việt Nam đang hoạt động trong ngư trường Hoàng Sa. Điển hình nhất là vụ tàu cá ĐNa 90406, ĐNa 90235… bị tàu Trung Quốc đâm hư hại nặng và tàu ĐNa 90152 bị tàu Trung Quốc đâm chìm

Thân Lai
.
.
.