Trao chứng nhận "Nghĩa cử cao đẹp" cho 13 giáo dân tự nguyện hiến giác mạc

Thứ Sáu, 24/04/2009, 10:51
Sáng nay (24/4), tại 4 địa điểm thuộc Kim Sơn - Ninh Bình, PGS-TS Hoàng Minh Châu đại diện Bệnh viện Mắt TW, Ngân hàng Giác mạc, một số ban, ngành cùng phối hợp vinh danh, trao giấy chứng nhận "Nghĩa cử cao đẹp" cho 13 giáo dân đã tự nguyện hiến giác mạc (từ ngày 5/10/2008 tới 3/4/2009).

Số liệu mới nhất tính đến ngày 3/4/2009, cả nước ta có 45 ca hiến; song riêng tại 5 giáo xứ: Cồn Thoi, Như Tân, Kim Tân, Kim Chung và Tân Khẩn đều thuộc về giáo phận Phát Diệm và nằm trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã có 39 giáo dân tự nguyện hiến tặng. Trong số ấy có nhiều cụ nguyên là những Chánh Trương, Trùm Trưởng và có hai cụ là Trần Văn Hiền, Vương Văn Quyên lần lượt đã ở tuổi 103,104. Thật đáng trân trọng!

Thông tin từ Tổ chức ORBIS - tổ chức quốc tế về phòng chống mù loà đã đánh giá cao về phong trào này tại vùng giáo Kim Sơn; đặc biệt vai trò vận động của linh mục xứ tại vùng giáo này.

Và hiện nay tại Việt Nam rơi vào tình trạng có khoảng 300.000 người bị mù loà liên quan đến giác mạc, trong đó có khoảng 100.000 người mù cả hai mắt, con số này tiếp tục tăng theo mỗi năm; trong khi đó tổ chức trên mỗi năm chỉ giúp Việt Nam khoảng 100 giác mạc từ nguồn viện trợ của các nước... Cần lắm những nghĩa cử cao đẹp!

Vũ Thành Nam
.
.
.