Tránh cô gái băng ngang đường, xe chở khách nước ngoài gặp nạn

Thứ Năm, 29/09/2016, 14:34
Nhiều khách nước ngoài trên chiếc xe ô tô hoảng hốt, la hét khi chiếc xe va chạm với xe gắn máy tông gãy biển báo và trụ cứu hỏa…

Khoảng 11h ngày 29-9, xe khách loại 45 chỗ BKS 51B – 112.23 chở hàng chục khách nước ngoài, lưu thông từ đường Lê Duẩn hướng về đường Đồng Khởi. Khi đến giao lộ Đồng Khởi-Nguyễn Du (trước Nhà thờ Đức Bà, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh) xe khách va chạm với xe gắn máy BKS 49AH-007.12 do một cô gái điều khiển băng ngang đường. 

Xe khách va chạm với xe gắn máy băng ngang đường

Vụ va chạm khiến cô gái bị xây xát nhẹ, chiếc xe gắn máy bị hư hỏng. Tuy nhiên chiếc xe khách chưa dừng lại mà tiếp tục lao đi tông vào một biển báo giao thông và tông gãy trụ nước cứu hỏa. Nước từ trong trụ cứu hỏa đã tuôn xối xả ra ngoài. Hàng chục hành khách nước ngoài trên xe 45 chỗ, hoảng loạn la hét cầu cứu.

Tông vào trụ nước cứu hỏa

CSGT-Công an quận 1 đã có mặt tại hiện trường xử lý và điều tiết giao thông tại khu vực này. Các phương tiện lưu thông qua đây được phân luồng chạy theo một hướng khác. Hành khách nước ngoài trên xe 45 chỗ được di chuyển qua phương tiện khác để tiếp tục hành trình. 

Hành khách nước ngoài trên xe bị một phen hoảng loạn
Nước từ trụ cứu hỏa chảy lênh láng trên đường

Tài xế xe khách cho hay, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên là do cô gái băng ngang đường không quan sát, tài xế phải đánh tay lái tránh để không gây nguy hiểm cho cô gái nên xảy ra sự việc trên.

Nghinh Phong
.
.
.