Trắng đêm tìm thi thể nạn nhân đuối nước ở cửa đập

Chủ Nhật, 31/05/2015, 10:59
Khoảng 4h sáng nay (31/5) lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể em Hoàng Văn Hưng (16 tuổi) trong vụ đuối nước chiều tối qua tại đập Ba Ra Đô Lương (huyện Đô Lương, Nghệ An).

Trước đó, khoảng 18h chiều qua, em Hoàng Đức Đạt (15 tuổi) và em Hưng, đều trú xóm 8 xã Đông Sơn (Đô Lương, Nghệ An) rủ nhau đi tắm tại phía dưới của đập Ba Ra Đô Lương huyện Đô Lương, Nghệ An.

Ở khu vực này nước chảy xiết, nhiều chỗ sâu rất nguy hiểm nên hai em đã bị nước cuốn trôi.

Người thân đang ngóng chờ tin tức từ lực lượng cứu hộ (Ảnh CTV).

Ngay sau khi vụ đuối nước xảy ra, Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn huyện Đô Lương đã huy động lực lượng, xuồng máy và 1 số dụng cụ để tìm kiếm. Tuy nhiên phải đến sáng nay thi thể em Hưng mới được tìm thấy còn em Đạt đã tìm thấy tối qua.

Được biết, địa điểm các em gặp nạn hàng năm thường xảy ra chết đuối, các bậc cha mẹ phụ huynh địa phương này cần quản lý con cái, tránh những vụ đuối nước thương tâm xảy ra.

Đào Bình
.
.
.