Trấn an người dân sau trận động đất mạnh ở vùng thủy điện Sông Tranh 2

Thứ Sáu, 19/09/2014, 09:19
Ngày 18/9, UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) thành lập đoàn công tác do Phó Chủ tịch huyện Huỳnh Thị Thùy Dung dẫn đầu đi thăm và trấn an người dân tại các vùng tâm chấn của trận động đất mạnh vừa xảy ra, gồm các xã: Trà Đốc, Trà Tân, Trà Bui, Trà Sơn và thị trấn Trà My; đồng thời chỉ đạo các địa phương thống kê tình hình thiệt hại do trận động đất này gây ra.

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trận động đất mạnh 3,6 độ richter xảy ra vào lúc chiều tối 17/9 (16h57’15” giờ Việt Nam), có độ sâu chấn tiêu 7km, tại vị trí có tọa độ 15,361 độ vĩ Bắc, 108,117 độ kinh Đông, thuộc khu vực thủy điện Sông Tranh 2. Do độ sâu chấn tiêu nông, nên động đất gây rung chấn mạnh…

Ông Trần Giang Lợi, Trưởng Công an xã Trà Đốc cho biết, trận động đất đã gây rung chấn rất mạnh khiến mặt đất chao đảo kéo dài hàng chục giây; làm cho người dân địa phương lo sợ, tháo chạy ra khỏi nhà đến các bãi đất trồng để lánh nạn, vì sợ nhà sập. Tại các khu vực cách xa thủy điện Sông Tranh 2 hàng trăm cây số như Thăng Bình, Tam Kỳ (Quảng Nam), TP Đà Nẵng và tỉnh Kon Tum, nhiều người vẫn cảm nhận được dư chấn rung chuyển của trận động đất này.

Ngay sau khi xảy ra động đất, Công an xã Trà Đốc cùng Công an huyện Bắc Trà My tập trung lực lượng trấn an người dân, không để kẻ xấu lợi dụng tung tin thất thiệt gây mất ANTT

Bình Minh
.
.
.