TP HCM đưa vào sử dụng Trạm trung chuyển xe buýt hiện đại

Thứ Năm, 28/12/2017, 13:08
Sáng 28-12, Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng TP Hồ Chí Minh đã chính thức đưa vào sử dụng Trạm trung chuyển xe buýt hiện đại ở đường Hàm Nghi (phường Bến Nghé, quận 1) phục vụ nhu cầu đi lại bằng phương tiện công cộng của người dân...

Trạm trung chuyển khang trang nằm trên đường Hàm Nghi với tổng diện tích 5.600m2 bao gồm toàn bộ phần mặt đường dành riêng cho ô tô, gồm các hạng mục như: 4 dãy nhà chờ được thiết kế hiện đại (mỗi dãy dài 48m), 8 nhà chờ dài 6m chia thành 2 khu vực để đón, trả khách, 2 trụ thông tin kết nối Internet, kết nối dữ liệu của Trung tâm phục vụ nhu cầu tra cứu trực tuyến các thông tin về hệ thống vận tải hành khách công cộng, cập nhật tin tức, báo chí…Có 33 tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố lưu thông qua trạm trung chuyển này.

Dãy nhà chờ hiện đại khang trang
Tuy nhiên người dân do "tránh nắng" đã không ngồi trong nhà chờ mà đứng dưới lòng đường dễ gặp tai nạn
Khu vực đặt trạm trung chuyển sạch sẽ, thoáng đãng
Khu vực này ngoài hành khách thì lực lượng xe ôm chiếm tỷ lệ cao

Tại các dãy nhà chờ có gắn các bảng điện tử kết nối internet cung cấp thông tin mã số tuyến, thời gian xe đến, khoảng cách từ trạm đến xe buýt để hành khách chủ động đón tuyến buýt tiếp theo. 

Các dãy nhà chờ này còn có hệ thống camera giám sát toàn bộ trạm trung chuyển để đảm bảo xe buýt ra vào đúng quy trình, ghi nhận hình ảnh về an ninh trật tự tại trạm. 4 nhà vệ sinh công cộng sạch đẹp, thoáng mát và…thông minh (sử dụng năng lượng mặt trời, có hệ thống tự làm sạch). 

Hệ thống ghế ngồi chờ xe buýt trong trạm kết nối thông suốt, lối vào các dãy nhà chờ có lối dành riêng cho người khuyết tật.

Lối đi dành cho người khuyết tật
Khu vực nhà chờ đủ chỗ cho lượng lớn khách ngồi chờ xe
Không gian nhà chờ thoáng đáng
Người dân dễ dàng lựa chọn tuyến xe mình cần đi
Bảng chỉ dẫn các tuyến
Rất đông hành khách di chuyển bằng phương tiện công cộng
Công nhân vệ sinh luôn có mặt để dọn dẹp tại khu trạm trung chuyển
Bảng tra cứu thông tin hiện đại
Nhà vệ sinh thông minh, sử dụng năng lượng mặt trời
Nhiều hành khách tra cứu thông tin hoặc xem báo chí
Khu vực dành riêng cho xe buýt nhưng các phương tiện khác vẫn cố tình đi qua trạm trung chuyển hành khách này
Trạm trung chuyển thu hút lượng khách lớn nhất là học sinh, sinh viên

Ông Trần Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng TP Hồ Chí Minh cho biết, trạm trung chuyển xe buýt trên đường Hàm Nghi với hệ thống hiện đại được đầu tư hơn 8,5 tỷ đồng. Trạm trung chuyển trên sẽ kết nối trung chuyển giữa nhà ga ngầm Bến Thành của tuyến Metro sau khi tuyến metro này hoàn thành.

Nghinh Phong (ảnh)
.
.
.