Trạm thu phí cầu Cần Thơ “bị treo” đột xuất do lỗi hệ thống

Thứ Năm, 15/11/2012, 17:39
Nhiều tài xế xe ô tô, xe tải phản ánh, tại trạm thu phí cầu Cần Thơ nhiều làn xe bị tê liệt. Các tài xế, sau khi mua vé qua trạm, barie vẫn không “chịu mở” cho xe lưu thông.

“Sáng  14/11, tôi có công việc gấp đi công tác, nhưng khi đã đóng tiền mua vé qua trạm, cổng barie vẫn không mở. Các nhân viên, trạm thu phí nhốn nháo, mãi đến 5 phút sau, sự cố mới được khắc phục. Không chỉ riêng gì mình tôi, mà hàng chục phương tiện khác lúc đó, cả hai hướng lưu thông qua trạm cầu Cần Thơ cũng lâm vào tình trạng tương tự”, ông Huỳnh Ngọc Minh Tuấn, một chủ doanh nghiệp ở Cần Thơ bức xức.

Hệ thống thu phí cầu Cần Thơ bị lỗi, các phương tiện bị kẹt đèn đỏ khi đã đóng phí.

Chiều ngày 15/11, ông Phan Quang Dự - Giám đốc Công ty quản lý khai thác cầu Cần Thơ cho biết, hệ thống trạm thu phí cầu Cần Thơ hoàn toàn hoạt động tự động. Sau khi khách hàng mua vé, quẹt thẻ, cổng các làn xe sẽ tự động mở barie cho xe qua lưu thông. Tuy nhiên, tình trạng bị “treo máy” đột xuất là do lỗi kĩ thuật đột xuất và đã được xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông tại khu vực này

Cù Dzĩnh
.
.
.