Bệnh viện TW Huế:

Trả lại tiếng nói cho một bệnh nhân sau hai năm bị mất tiếng

Thứ Ba, 07/09/2010, 15:15
Sau khi được bác sĩ Chuyên khoa II Võ Lâm Phước, Trưởng Khoa Tai - mũi - họng, Bệnh viện TW Huế thực hiện phương pháp cắt, nối khí quản thành công, Trần Công Nhân, 21 tuổi, quê ở Quảng Ngạn, Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) như được "sống lại" sau 2 năm bị câm vì phải mang ống mở khí quản ở trên cổ để thở.

Ông Trần Định, cha của Nhân cho biết, cách đây 2 năm, Nhân bị tai nạn do uống phải thuốc trừ sâu. Được cấp cứu tại Bệnh viện TW, Nhân phải thở máy trong thời gian khá dài. Sau khi Nhân được cứu sống thì khí quản bị sẹo, làm cơ quan này hẹp lại.

Kể từ lúc đó, Nhân không thể thở được bằng đường tự nhiên. Bác sĩ phải mở một đường ở cổ và gắn vào đó một ống thở bằng kim loại. Cũng từ đó Nhân trở thành người khuyết tật: Bị mất tiếng nói. Bao nhiêu dự định, ước mơ của chàng trai 19 tuổi bị sụp đổ...

Được biết, hiện tại bác sĩ Võ Lâm Phước đang triển khai việc cắt, nối khí quản cho bệnh nhân Trần Dũng, 31 tuổi, ở Hương Hồ, Hương Trà (Thừa Thiên - Huế). Dũng bị TNGT, chấn thương sọ não, sau đó bị hẹp khí quản do cơ quan này bị sẹo

X.Hồng
.
.
.