Trà Vinh tổng kết 10 năm nhân rộng điển hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Sáu, 29/07/2016, 18:05
Đến nay, Trà Vinh có 13 loại mô hình với 1.232 câu lạc bộ. Qua đánh giá, hầu hết các câu lạc bộ đều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực.

Ngày 29-7, UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 38 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố và tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2006 - 2016. 

Ông Đồng Văn Lâm, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trà chủ trì hội nghị. 10 năm qua, lực lượng bảo vệ dân phố đã phát hiện và báo cáo cơ quan chức năng xử lý kịp thời trên 800 vụ việc có liên quan đến ANTT; tích cực cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền pháp luật hơn 9.000 cuộc; giúp lực lượng Công an các cấp làm rõ hàng trăm vụ việc; tham gia giáo dục, cảm hóa 5.677 lượt đối tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và có dấu hiệu vi phạm pháp luật, qua đó có trên 5.000 đối tượng sửa chữa tốt;  giải quyết gần 500 vụ gây rối trật tự công cộng, bắt gần 2.000 đối tượng, thu 36 dao tự chế…

Ông Đồng Văn Lâm, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trà chủ trì hội nghị. 

Đến nay, các cấp, các ngành và nhân dân đã xây dựng được 13 loại mô hình với 1.232 câu lạc bộ. Qua đánh giá, hầu hết các câu lạc bộ đều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó nổi bật như: Câu lạc bộ “Vận động gây quỹ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng” ở thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần; câu lạc bộ “Phát hiện, tố giác, vây bắt tội phạm” ở ấp Rạch Vồn, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành; câu lạc bộ “3 giảm, 3 giữ” (giảm tệ nạn xã hội, giảm gây rối trật tự công cộng, giảm tai nạn giao thông; giữ địa bàn không có ma túy, giữ của, giữ tình thương) ở ấp 7A, xã An Trường, huyện Càng Long; câu lạc bộ “Tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa đối tượng” ở chùa KosSom, ấp Sóc Chùa, xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang…

Ông Đồng Văn Lâm, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được và đề nghị các ngành, các cấp cần nhận thức bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt; đặc biệt quan tâm lực lượng bảo vệ dân phố, tiếp tục củng cố, nâng chất các mô hình, câu lạc bộ để cùng phối hợp, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tố giác, vây bắt tội phạm.

Hồng Dương
.
.
.