Trà Vinh: Báo động số vụ tai nạn điện

Thứ Sáu, 18/10/2013, 11:41
Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Trà Vinh, từ đầu năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ tai nạn điện giật, làm chết 12 người. Nguyên nhân do bất cẩn trong sử dụng điện sản xuất và sinh hoạt.

Vụ việc gần nhất xảy ra vào ngày 9/10 vừa qua. Anh Trần Văn Minh (ngụ ấp Cây Da, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải) khi được phát hiện đã chết trong tư thế nằm sấp giữa hồ tôm. Trong tay anh Minh còn quấn sợi dây điện, nửa ngực trước nám đen. Theo cơ quan điều tra, loại dây dùng để mắc bóng đèn từ chòi anh Minh kéo ra giữa hồ tôm là dây điện thoại. Do lúc sửa bóng đèn, anh Minh chỉ tắt công tắt bóng đèn, chứ không tắt cầu dao điện nên nguồn điện vẫn còn và bị điện giật.

Trước đó, vào cuối tháng 9, ông Phạm Văn Em (ngụ ấp Nhất, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang) cũng bị điện giật chết khi đang làm công tại hồ tôm của một người cùng ấp. Nguyên nhân được xác định là do trước đó, chủ hồ tôm đã câu móc điện trực tiếp vào thanh sắt rồi cắm xuống đất làm dây tiếp đất, nhằm làm tăng nguồn điện.

Hồ Cẩm Hà
.
.
.