Tp.HCM: Tràn lan đồ chơi bạo lực và pháo

Thứ Ba, 25/01/2005, 13:48
Chỉ riêng trong tuần đầu tiên của tháng 1/2005, Chi cục Quản lý thị trường Tp.HCM đã phát hiện và xử lý 3.627 đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực, 11.660 cây pháo bông, pháo thăng thiên và 2.660 viên pháo bướm xoay.

Những mặt hàng này được người bán giấu trong kho chứa hàng, chỉ lén bán cho ai có nhu cầu mua.

Chị Khanh, tiểu thương chợ Tân Bình, cho biết: "Các mặt hàng này thuộc diện cấm kinh doanh nên người bán cảnh giác cao, đề phòng cán bộ kiểm tra giả danh người mua hàng để bắt quả tang".

Phần lớn, đồ chơi bạo lực của trẻ em, pháo, trữ trong các kho chứa hàng tại Tp.HCM, được thương lái đóng gói, vận chuyển về các tỉnh để tiêu thụ.

Càng gần đến Tết, lượng hàng nhập lậu càng nhiều. Để tiêu thụ nhanh, một số người đã bày bán công khai các mặt hàng trên thị trường và chỉ ngụỵ trang khi nào phát hiện có lực lượng kiểm tra.

Khi kiểm tra sạp số 5 tại chợ Bình Tây, các cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ 70 sản phẩm đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực. Ngoài ra, còn thu giữ 379 súng bắn đạn nhựa các loại, kiểu tiểu liên, Colt, Rulo, 9 kg đạn nhựa, 3.160 cây pháo bông, pháo thăng thiên và 2.660 viên pháo bướm tại khu vực chợ đêm bán trái cây (bên hông chợ Bình Tây)...

Thuý Hà
.
.
.