Tổng thống Nga được đề cử giải Nobel Hòa Bình

Thứ Năm, 03/10/2013, 08:38
Tin từ UPI ngày 2/10 cho hay, Ban lãnh đạo Học viện quốc tế về tinh thần đoàn kết hợp tác nhân dân thế giới đã cùng ký tên vào một bức thư đề cử đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận giải Nobel Hòa Bình 2013 vì những cống hiến của ông trong việc ngăn chặn một cuộc chiến tranh thế giới mới có thể xảy ra ở Syria.

Tại cuộc gặp gỡ báo giới ở thủ đô Moskva hôm 1/10, đại diện của học viện còn khẳng định rằng, sáng kiến của ông Vladimir Putin về việc hủy bỏ kho vũ khí hóa học ở Syria là một sáng kiến vĩ đại và vượt trội hơn hẳn so với thành tựu mà Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đạt được và nhờ thế mà được nhận giải Nobel Hòa Bình năm 2009.

Chủ tịch Học viện Georgy Trapeznikov cho biết, thư đề cử ông Vladimir Putin nhận giải Nobel Hòa bình được soạn thảo ngày 16/9, tức 2 ngày sau khi Moskva và Washington đạt được thỏa thuận về giải giáp vũ khí hóa học ở Syria tại cuộc họp ở Geneva (Thụy Sĩ).

Ngày 20/9, Ủy ban trao giải Nobel đã nhận được thư đề cử này

Ngọc Khuê
.
.
.