Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Tp.HCM làm việc tại Gia Lai

Thứ Sáu, 18/03/2005, 13:44
Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Tp.HCM, ông Seth D.Winnik hứa sẽ lên tiếng phản đối những phần tử Fulro, li khai và luôn có cái nhìn, sự phản ảnh đúng đắn với Chính phủ Mỹ về việc cải thiện quan trọng của Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng trong lĩnh vực tôn giáo, dân tộc.

Trong hai ngày 15 và 16/3, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh, ông Seth D.Winnik cùng viên chức chính trị đã đến làm việc, tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội ở Gia Lai. Sau khi đến chào Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Tổng lãnh sự Seth D.Winnik đã làm việc với Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo, Công an tỉnh, Trường PTTH Dân tộc nội trú, Báo Gia Lai và thăm khu công nghiệp Trà Đa, làng Kép - Tp. Pleiku…

Tại các nơi đến thăm và làm việc, đoàn công tác của Tổng lãnh sự  Hoa Kỳ đều hài lòng trước sự đón tiếp niềm nở, trao đổi thông tin một cách thẳng thắn, trung thực của phía lãnh đạo các ban, ngành ở địa phương tỉnh Gia Lai.

Lãnh đạo Ban Dân tộc và Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai đã thông tin cụ thể từng lĩnh vực về vấn đề dân tộc và tôn giáo mà Tổng lãnh sự Hoa Kỳ quan tâm. Cụ thể là chính quyền tỉnh Gia Lai luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bà con giáo dân và các tín đồ tôn giáo chân chính trên địa bàn hoạt động đúng pháp luật. Về đạo Tin lành, hiện tại ở Gia Lai đã có 17 chi hội Tin lành được tổ chức hội đồng…

Ngoài ra, Nhà nước đã cấp tôn lợp nhà, xây dựng nhà đại đoàn kết, ưu tiên con em dân tộc thiểu số vào làm việc ở các công ty, nông trường, đi học được miễn học phí. Những người dân tộc thiểu số vì nhẹ dạ cả tin, mắc mưu bọn phản động đã vượt biên trái phép ra nước ngoài, khi thức tỉnh trở về quê hương đều được chính quyền và nhân dân giúp đỡ để đoàn tụ với gia đình, chăm lo làm ăn xây dựng cuộc sống ấm no trên quê hương mình.

Sự việc ngày 10 và 11/4/2004 ở hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, có một số đối tượng Fulro đã kích động bà con dân tộc thiểu số gây rối, chống phá chính quyền nên đã bị xử lý theo pháp luật. Vấn đề này không liên quan đến vấn đề tự do tôn giáo, vì thời gian diễn ra lễ phục sinh, những người theo đạo chân chính ở Tây Nguyên cũng như cả nước đều được Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi để sinh hoạt tôn giáo. Nhà nước không cấm những người theo đạo chân chính, chỉ có những kẻ phản động, lợi dụng tôn giáo để hoạt động chính trị, chống phá chính quyền mới bị xử lý theo pháp luật.

Kết thúc chuyến công tác, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh đã cảm ơn sự trao đổi thẳng thắn từ phía lãnh đạo địa phương. Ông Seth D.Winnik cho biế sẽ phản ánh với Chính phủ Mỹ về những cải thiện trong việc phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân ở địa phương ngày càng tốt hơn

N. Như
.
.
.