Tổng kết Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”

Thứ Ba, 19/10/2010, 16:21
Ngày 18/10 tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTWMTTQ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thi đua thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và 10 năm Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo".

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo MTTQ các tỉnh, thành phố cùng gần 200 đại biểu đại diện cho các tập thể tiêu biểu, đạt thành tích xuất sắc trong chỉ đạo và triển khai thực hiện hai cuộc vận động.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện hai cuộc vận động và sự đóng góp to lớn của MTTQ Việt Nam vào sự thành công của hai cuộc vận động. Cuộc vận động đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ngay từ ở mỗi địa phương, cơ sở; khơi dậy truyền thống đoàn kết, tạo nên sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ trong thời gian tiếp theo, các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng cần chủ động phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện cho MTTQ tiếp tục duy trì và phát triển sâu rộng hơn nữa hai Cuộc vận động. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác của mình, chủ động phối hợp với Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả hai Cuộc vận động, yêu cầu Ủy ban MTTQ các cấp cần tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, khu dân cư, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, đổi mới đất nước

Việt Hưng
.
.
.