Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bầu Chủ tịch mới

Thứ Sáu, 29/12/2006, 08:24

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã bầu ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Chiều 28/12, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa IX đã bế mạc sau hai ngày làm việc. Hội nghị đã tập trung thảo luận nội dung: Báo cáo tổng kết các hoạt động Công đoàn năm 2006, nhiệm vụ năm 2007; kế hoạch đại hội công đoàn các cấp; những định hướng chuẩn bị nội dung báo cáo chính trị trình Đại hội X Công đoàn Việt Nam.

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã nhất trí đề ra 7 nhiệm vụ chủ yếu của các cấp Công đoàn năm 2007, chuyển mạnh hoạt động vào nhiệm vụ trung tâm là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân - lao động, giải quyết hài hòa các mối quan hệ lao động.

Các cấp Công đoàn vận động CNVC-LĐ tham gia xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia công cuộc cải cách hành chính, đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp.

Tổ chức công đoàn tiếp tục đẩy mạnh Chương trình phát triển 1 triệu đoàn viên ở các thành phần kinh tế, trong đó ưu tiên phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong khu vực ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2007.

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã bầu ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

PV
.
.
.