Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm và làm việc tại Công an tỉnh Nghệ An

Thứ Hai, 23/05/2005, 06:59
Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 22/5, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm và làm việc với cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An. Cùng đi với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có các đồng chí lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An.

Sau khi nghe đồng chí Đại tá Phan Đình Trạc, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo những thành tích nổi bật trên lĩnh vực bảo vệ an ninh - trật tự trong thời gian qua của Công an Nghệ An, nhất là thực hiện mục tiêu "3 yên, 3 giảm", 2 năm liền (2003, 2004) được Chính phủ tặng Cờ thi đua, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã phát biểu, biểu dương những kết quả mà Công an tỉnh Nghệ An đã đạt được và nhấn mạnh: "Các đồng chí đã có nhiều nỗ lực tìm tòi, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác, đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH thực sự có những chuyển biến.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Công an Nghệ An đã xác định rõ 4 trọng tâm chỉ đạo, giữ vững nguyên tắc, phát huy được trí tuệ tập thể. Công an Nghệ An đã kết hợp chặt chẽ và tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, thể hiện rõ vai trò nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn… Nhờ đó, an ninh chính trị được giữ vững, tệ nạn xã hội và ma tuý được đẩy lùi, tai nạn giao thông giảm hẳn, góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm"…

Tiếp đó, Tổng Bí thư chỉ rõ: "Lực lượng Công an tỉnh Nghệ An cần tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống cách mạng tốt đẹp của lực lượng CAND nói chung, Công an trên quê hương Xôviết - quê hương Bác Hồ kính yêu nói riêng; xây dựng lực lượng Công an Nghệ An cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các mặt công tác, khắc phục khó khăn gian khổ, khắc phục mọi yếu kém, khuyết điểm để  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân".

Để lực lượng Công an Nghệ An thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo 6 điều Bác Hồ dạy, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chỉ rõ: "Các đồng chí là lực lượng Công an, nhưng đừng quên hai chữ tiếp sau Công an, đó là: "nhân dân". Các đồng chí luôn luôn phải xứng đáng là lực lượng nòng cốt, nhưng phải biết huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân. Và hai chữ "nhân dân" ấy làm cho chúng ta gắn bó với nhân dân, luôn phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc.

Muốn vậy phải làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu đề xuất với cấp ủy chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia giữ gìn TTATXH, xây dựng lực lượng Công an của Nghệ An ngày càng trong sạch, vững mạnh
Phải xây dựng thế trận an ninh trong lòng dân. Điều này là cực kỳ quan trọng. Để tham mưu chính xác, kịp thời cần phải luôn luôn chủ động nắm chắc tình hình từ mọi mặt, tăng cường khả năng nghiên cứu, dự báo, phát hiện sớm những khả năng tình huống có thể xảy ra để có phương án chủ động phòng ngừa, giải quyết tốt; kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong bất kỳ tình huống nào".

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Phan Đình Trạc cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư và hứa sẽ quyết tâm lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện tốt những ý kiến chỉ đạo của đồng chí.

Sau buổi nói chuyện, đồng chí Tổng Bí thư đã thăm Phòng truyền thống Công an tỉnh và ghi sổ vàng truyền thống và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Công an tỉnh

Hữu Trọng - Bình Minh
.
.
.