Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm và làm việc tại Binh chủng Đặc công

Thứ Ba, 13/03/2007, 08:09
Nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Binh chủng Đặc công, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đặc công đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi gian lao, thử thách, không quản ngại hy sinh, sẵn sàng xả thân để hoàn thành nhiệm vụ, lập nên nhiều chiến công xuất sắc…

Theo TTXVN, sáng 12/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công, nhân dịp Binh chủng chuẩn bị kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Sao Vàng.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: Đặc công là binh chủng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Binh chủng có vinh dự đặc biệt là được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp huấn thị ngay từ ngày đầu công bố chính thức thành lập.

Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng, được chính quyền cách mạng và nhân dân các dân tộc trên khắp đất nước đùm bọc, che chở, được các đơn vị bạn trong các lực lượng vũ trang nhân dân hiệp đồng, hỗ trợ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đặc công đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi gian lao, thử thách, không quản ngại hy sinh, sẵn sàng xả thân để hoàn thành nhiệm vụ, lập nên nhiều chiến công xuất sắc…

Đồng chí đề nghị Binh chủng phải thường xuyên chăm lo giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng quán triệt sâu sắc đường lối, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới; ra sức học tập, huấn luyện nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Binh chủng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; tập trung xây dựng Đảng bộ Binh chủng thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có sức chiến đấu cao và đủ sức lãnh đạo Binh chủng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

PV
.
.
.