Tóm tắt tiểu sử Đồng chí Thượng tướng Cao Đăng Chiếm

Thứ Năm, 13/12/2007, 09:26
Tóm tắt tiểu sử Đồng chí Thượng tướng Cao Đăng Chiếm, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an:

Đồng chí Cao Đăng Chiếm, bí danh Sáu Hoàng, sinh ngày 1/12/1921, tại xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (thường trú tại 254 Bis Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại A25/15A Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) trong một gia đình nghèo.

Khi còn nhỏ tuổi, đồng chí lên Sài Gòn làm mướn và tự học văn hóa, được Đảng và cách mạng giác ngộ, dìu dắt, đồng chí đã sớm tham gia cách mạng.

- Tháng 12/1943, đồng chí tham gia hoạt động cách mạng tại tổ chức Công hội đỏ hoạt động bí mật.

- Tháng 8/1945, đồng chí tham gia Tổng khởi nghĩa cướp chính quyền, được giao nhiệm vụ chiếm giữ và treo Quốc kỳ tại "Dinh Thống đốc Nam Kỳ".

- Từ tháng 9/1945 đến ngày 2/9/1954: Đồng chí giữ các chức vụ Phó Giám đốc Quốc gia tự vệ cuộc (sau đổi thành Sở Công an Nam Bộ) kiêm Trưởng ty Công an TP Sài Gòn - Gia Định.

- Ngày 29/12/1946, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 4/1947, đồng chí trúng cử vào Thành ủy Sài Gòn (sau là Đặc khu Sài Gòn - Gia Định); từ năm 1950 đến năm 1954 là Giám đốc Sở Công an Liên phân khu miền Đông Nam bộ.

- Từ tháng 10/1954 đến tháng 12/1959: Đồng chí được Trung ương chỉ định hoạt động ở miền Nam, Trung ương Cục miền Nam giao nhiệm vụ công tác tại Ban Địch tình Xứ ủy Nam bộ, tiếp cận bảo vệ đồng chí Lê Duẩn.

- Từ tháng 1/1960 đến tháng 10/1961, đồng chí được giao nhiệm vụ xây dựng căn cứ địa cách mạng nhằm chuẩn bị cho chiến đấu vũ trang ở tỉnh Tây Ninh và phát động nổi dậy ở khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

- Từ tháng 11/1961 đến tháng 12/1975, đồng chí giữ chức vụ Phó trưởng Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam và kiêm nhiệm các chức vụ:

+ Năm 1965, giữ chức vụ Trưởng Ban An ninh Đặc khu Sài Gòn - Gia Định, tham gia Đặc khu ủy.

+ Tháng 5/1966, giữ chức vụ Phó ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, được Trung ương Cục chỉ định làm Tư lệnh mặt trận tiền phương kiêm chỉ huy trưởng bảo vệ căn cứ Trung ương Cục.

+ Tháng 12/1974, đồng chí được Trung ương Cục miền Nam chỉ định làm chỉ huy Phó ban Chỉ huy tiền phương và là Thường vụ Đảng ủy Đặc khu Sài Gòn - Gia Định, chuẩn bị chiến dịch đánh vào giải phóng Sài Gòn - Gia Định.

+ Tháng 4/1975, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quân quản Sài Gòn - Gia Định, phụ trách an ninh, nội chính của Ủy ban Quân quản, trực tiếp phụ trách đoàn cán bộ chiếm lĩnh các cơ quan ngụy quyền khi giải phóng.

- Tháng 2/1976, giữ chức vụ Phó trưởng ban đại diện Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) tại miền Nam.

- Tháng 10/1976, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

- Tháng 12/1976, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (tháng 3/1982) và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 12/1986), đồng chí được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Do công lao, thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và ngành Công an, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng:

- Huân chương Độc lập hạng nhất.

- Huân chương Kháng chiến hạng nhất

- Hai Huân chương Quân công hạng nhất.

- Huân chương Chiến công hạng nhất.

- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất.

- Huy chương Vì An ninh Tổ quốc, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế trao tặng. 

Danh sách Ban lễ tang đồng chí Thượng tướng Cao Đăng Chiếm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an

1 - Đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban.

2 - Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Phó trưởng ban.

3 - Đồng chí Trung tướng Bùi Văn Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên.

4 - Đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Ủy viên.

5 - Đồng chí Trần Thị Kim Cúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, Ủy viên.

6 - Đồng chí Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên.

7 - Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên.

8 - Đồng chí Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên.

9 - Đồng chí Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên.

10 - Đồng chí Nguyễn Hữu Chí, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Ủy viên.

11 - Đồng chí Trung tướng Thi Văn Tám, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên.

12 - Đồng chí Thiếu tướng Phạm Dũng, quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an, Ủy viên.

13 - Đồng chí Thiếu tướng Phạm Quý Ngọ, quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, Ủy viên.

14 - Đồng chí Thiếu tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an, Ủy viên.

15 - Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Sự, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hậu cần, Bộ Công an, Ủy viên.

16 - Đồng chí Thiếu tướng Bùi Văn Nam, quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an, Ủy viên.

17 - Đồng chí Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh, quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Công an, Ủy viên.

18 - Đồng chí Thiếu tướng Vũ Thanh Hoa, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Ủy viên.

19 - Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Ủy viên.

Thông báo Lễ viếng và lễ truy điệu
đồng chí Thượng tướng Cao Đăng Chiếm

Linh cữu đồng chí Thượng tướng Cao Đăng Chiếm quàn tại Hội trường Bộ Công an, số 258 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Lễ viếng được tổ chức từ 15 giờ ngày 14/12/2007. Lễ truy điệu vào lúc 12 giờ 30 phút, ngày 16/12/2007 tại Hội trường Bộ Công an, số 258 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh; sau đó lễ an táng đồng chí Thượng tướng Cao Đăng Chiếm tại Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh

.
.
.