Hà Nội:

Toàn thành phố còn thiếu 8.000 trụ nước chữa cháy

Thứ Năm, 18/06/2015, 07:13
Theo Phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội, Đại tá Nguyễn Văn Sơn cho biết, từ đầu năm 2015 đến nay, toàn địa bàn thành phố xảy ra 85 vụ cháy, nổ; làm 7 người chết, 11 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 13 tỷ đồng, dù con số này đã giảm so với cùng kỳ năm trước song vẫn diễn biến phức tạp.

Trong đó đáng chú ý là vụ cháy làm chết 5 người tại quận Hoàng Mai mới đây và 3 vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản.

Hiện nay, công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố bộc lộ nhiều vấn đề, tồn tại, bất cập. Trong đó, ý thức của người đứng đầu các đơn vị, của nhân dân, nhất là những người lao động trực tiếp tạo ra các điều kiện gây cháy, về công tác phòng cháy chữa cháy chưa cao.

Ngoài ra, việc chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn do lực lượng mỏng, chưa đảm bảo quy chuẩn, việc phát triển cơ sở phòng cháy chữa cháy bất cập, điều kiện hạ tầng cơ sở thiếu thốn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Hiện tính theo quy chuẩn cứ 150 m đường phải có 1 trụ nước chữa cháy thì thành phố đang thiếu tới 8.000 trụ nước...

Được biết, 6 tháng cuối năm 2015, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch phòng ngừa cháy lớn trong các lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp; hóa chất; xăng dầu, khí đốt, kinh doanh dịch vụ có điều kiện...; các kế hoạch, chuyên đề phòng ngừa cháy nổ nơi tập trung đông người; nhà cao tầng; khu, cụm công nghiệp; làng nghề; trung tâm thương mại, chợ, siêu thị; nhà xưởng, kho, bãi bến, khu phố cổ, phố cũ nhiều ngõ ngách...

Song song đó, lực lượng này chủ động bám sát, nắm chắc địa bàn, cơ sở; kịp thời phát hiện, bổ sung cơ sở thuộc diện quản lý mới phát sinh để lập hồ sơ quản lý theo quy định, đảm bảo 100% cơ sở thuộc diện quản lý phải được phân loại và mở hồ sơ theo dõi.

Hải Châu
.
.
.