Toàn bộ 18 nạn nhân ở Bản Vẽ đã được tìm thấy

Chủ Nhật, 06/01/2008, 21:39
Sáng nay, 6/1/2008, nạn nhân cuối cùng trong vụ sập núi đá kinh hoàng tại công trường thủy điện Bản Vẽ (Yên Na, Tương Dương, Nghệ An) đã được tìm thấy. Như vậy là 20 ngày kể từ khi xảy ra vụ việc, toàn bộ thi thể của 18 kỹ sư, công nhân bị vùi lấp dưới nửa triệu mét khối đất đá đã được tìm thấy.

Lực lượng cứu hộ đã phát hiện được thi thể anh Vũ Xuân Nhiệm (29 tuổi) - là Thợ vận hành máy xúc công ty Sông Đà 2, quê Thanh Hóa - dưới độ sâu 50 mét. Các nhân viên cứu hộ đã phải rất vất vả mới đưa được thi thể anh Nhiệm mắc kẹt trong máy xúc và đất đá.

Khi tai nạn tại công trường xảy ra, rất nhiều chuyên gia dự đoán phải mất từ 1-2 tháng mới có thể đưa được toàn bộ thi thể các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo kịp thời, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, toàn bộ thi thể của các nạn nhân đã được tìm thấy trong thời gian sớm nhất có thể.

Về nguyên nhân của vụ tai nạn, hiện Cơ quan CSĐT đang bổ sung lực lượng, phương tiện, tích cực điều tra

Minh Tiến
.
.
.