Tòa án Thái Lan kết thúc phiên xét xử việc dẫn độ Lý Tống về Việt Nam

Thứ Ba, 01/08/2006, 08:56

Tại phiên tòa xét xử Lý Tống ngày 24/7, công tố viên Thái Lan cho biết, nhiều khả năng Lý Tống phải bị dẫn độ về Việt Nam theo Đạo luật 2472 của Thái Lan.

Ngày 24/7, Tòa hình sự Latyao ở Bangkok (Thái Lan) đã tiến hành phiên xét xử đầu tiên để xem xét việc dẫn độ tên không tặc Lý Tống về Việt Nam.

Tháng 11/2000, Lý Tống nhập cảnh bất hợp pháp vào Thái Lan, tại đây, Tống đã vờ thuê máy bay rồi uy hiếp phi công lái máy bay xâm nhập về Việt Nam rải truyền đơn chống Nhà nước Việt Nam. Tòa án Thái Lan đã xét xử Lý Tống 7 năm 6 tháng tù về tội “cướp máy bay” và “vi phạm Luật Di trú Thái Lan”. Ngày 17/5, Tống mãn hạn tù nhưng ngay lập tức bị bắt trở lại và đưa về tạm giam tại Sở Di trú Thái Lan để chờ ngày xét xử dẫn độ về Việt Nam.

Tại phiên tòa xét xử Lý Tống ngày 24/7, công tố viên Thái Lan cho biết, nhiều khả năng Lý Tống phải bị dẫn độ về Việt Nam theo Đạo luật 2472 của Thái Lan. Vị công tố viên này khẳng định, việc dẫn độ có thể xảy ra kể cả trong trường hợp hai quốc gia chưa ký kết hiệp ước dẫn độ tội phạm và tương trợ pháp lý về mặt hình sự.

Việt Nam và Thái Lan từng thỏa thuận về dẫn độ tội phạm trên nguyên tắc có đi, có lại. Sau phần biện hộ của luật sư, Chánh án phiên tòa đã tuyên bố kết thúc phiên tòa xét xử để xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về việc dẫn độ Lý Tống về Việt Nam trong phiên xử được dự kiến vào ngày 7/8.

Trước nguy cơ bị dẫn độ về Việt Nam, tinh thần Lý Tống đã suy sụp. Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan, Kitti Wasinondh được hãng tin Reuters trích dẫn nói rằng: "Chính phủ Việt Nam đã yêu cầu dẫn độ Lý Tống về Việt Nam và chúng tôi chỉ làm theo thủ tục pháp lý mà thôi"

Hà Trình
.
.
.