Tổ chức xe ô tô đưa công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết

Thứ Năm, 29/11/2012, 18:38
Theo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, để hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết, liên đoàn lao động đã huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia tổ chức xe ô tô đưa công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Theo kế hoạch, trong 2 ngày 26 và 27 Tết (tức ngày 6 – 7/2/2013), sẽ có 5 địa điểm đón công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cụm công nghiệp vừa và nhỏ.

Cụ thể là tại cổng chính các cụm công nghiệp: Minh Khai, Bắc Thăng Long, Quang Minh, Nội Bài; riêng công nhân lao động cụm công nghiệp Phú Nghĩa bố trí xe đón tại số 3 Chu Văn An, Hà Đông.

5 tuyến xe dự kiến bao gồm: Hà Nội - Thanh Hóa, Hà Nội - Nghệ An, Hà Nội - Hà Tĩnh, Hà Nội - Quảng Bình và các tuyến phía Bắc.

Đối với các tuyến phía Bắc, nếu đủ 30 công nhân đăng ký trở lên, Liên đoàn lao động thành phố sẽ tổ chức xe đón.

Tránh tình trạng lộn xộn, bố trí người đi không đúng đối tượng, không đúng tuyến, các công đoàn cơ sở sẽ rà soát lập danh sách nhu cầu đi thực tế, cũng như quê quán, nơi cư trú của công nhân lao động.

Liên đoàn lao động thành phố cũng đã chỉ đạo các đơn vị lập danh sách công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đăng ký về quê ăn Tết trước ngày 15/12/013 để bố trí phương tiện và phát vé tới công nhân lao động trước ngày 10/1/2013; đồng thời giao công đoàn Tổng công ty vận tải Hà Nội lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị vận tải số lượng phương tiện, đảm bảo chất lượng đưa công nhân lao động về quê an toàn theo đúng số lượng, thời gian và tuyến đường với băng rôn "Xe đưa công nhân về quê ăn Tết Quý Tỵ".

Được biết, đến thời điểm này, bằng nguồn xe tự có, Công đoàn ngành giao thông vận tải Hà Nội và Tổng công ty vận tải Hà Nội dự kiến bố trí 15 xe (loại 45 chỗ) phục vụ tuyến Hà Nội - Vinh.

Bên cạnh đó, các công đoàn Tổng công ty du lịch, Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, Tổng công ty thương Mại Hà Nội trích kinh phí để thuê hàng chục chiếc xe loại nhiều chỗ ngồi để phục vụ công nhân, giảm áp lực quá tải người đi lại như dịp Tết hàng năm trên các cung đường trên

Hải Châu
.
.
.