Tổ chức nhảy múa thoát y tại Hà Nội có thể bị phạt gấp đôi

Thứ Năm, 26/06/2014, 08:12
Theo dự thảo Nghị quyết mà UBND TP vừa trình HĐND TP, hành vi tổ chức cho khách nhảy múa thoát y hoặc tổ chức hoạt động khác mang tính chất đồi trụy tại vũ trường, nơi tổ chức hoạt động văn hóa có thể bị phạt tới 60 triệu đồng…

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND TP dự thảo Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa. Áp dụng khoản 2 Điều 20 Luật Thủ đô, mức tiền phạt dự kiến trong Nghị quyết này bằng 2 lần mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm tương ứng trong Nghị định số 158/2013/NĐ-CP.

Cụ thể, các hành vi làm hư hại công trình văn hóa; lấn chiếm đất hoặc sử dụng trái phép di tích; hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích, danh lam thắng cảnh có thể phạt tiền tương ứng đến 60 triệu đồng; đến 80 triệu đồng và đến 100 triệu đồng. Hành vi tổ chức cho khách nhảy múa thoát y hoặc tổ chức hoạt động khác mang tính chất đồi trụy tại vũ trường, nơi tổ chức hoạt động văn hóa có thể bị phạt tới 60 triệu đồng…

N.Y.
.
.
.