Tình tiết bất ngờ tại hiện trường vụ 2 vợ chồng tử vong ở Bắc Giang

Thứ Sáu, 20/05/2016, 14:37
Người chồng dùng mìn tự sát trong khi đó xác người vợ được phát hiện trong tư thế bị trói chặt tay, chân, cổ có dấu hiệu bị dây siết chặt...


Tại hiện trường một cảnh tượng bàng hoàng cho người chứng kiến. Người chồng tử vong tại chỗ tại khu vực làm việc của Đội bảo vệ Công ty TNHH một thành viên than 45 ở thôn Đồng Rì, thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động (Bắc Giang). Còn tại nhà trọ, người vợ cũng đã chết trong tư thế bị trói chặt tay chân, cổ có dấu hiệu bị siết chặt.

Được biết, người chồng là anh Đỗ Viết Tuấn, SN 1983 ở thôn 4, xã Triệu Quang, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) - là nhân viên đội bảo vệ Công ty than 45. Vợ là chị Vũ Thị Lan, SN 1984 làm nấu cơm cho công ty.

Hiện trường vụ việc.
Trần nhà bị bong tróc, hư hỏng bởi vụ nổ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Sơn Động và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Giang đã có mặt kịp thời để bảo vệ và tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi...

Nguyên nhân ban đầu xác định anh Tuấn dùng mìn tự sát... Hiện Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Minh Thùy
.
.
.