Tin vắn ngày 8/8

Thứ Bảy, 08/08/2009, 15:27
Hiệp hội Năng lượng và Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam đã đề xuất với Chính phủ cho thành lập hai Tập đoàn (TĐ): TĐ Xây dựng công nghiệp, dân dụng, bất động sản Việt Nam (nòng cốt là Tổng Công ty Sông Đà) và TĐ Công nghiệp cơ khí lắp máy Việt Nam (lấy Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam làm hạt nhân).

Được thành lập, hai TĐ sẽ đáp ứng chủ trương phát triển cơ khí thành ngành kinh tế then chốt trong lĩnh vực công nghiệp nặng, nâng cao năng lực làm tổng thầu những dự án lớn, đủ sức cạnh tranh với các TĐ mạnh của nước ngoài.

* Ngày 7/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu và Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) đã ký Hiệp định tài trợ Chương trình Tín dụng Hỗ trợ Giảm nghèo 8 (PRSC 8), hỗ trợ ngân sách cho Chính phủ Việt Nam nhằm mục đích tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo.

PRSC 8 là chương trình thứ 3 trong chu trình 2 (gồm 5 chương trình PRSC 6-10), chính thức khởi động vào tháng 11/2008 với những hành động, chính sách được đề xuất thuộc 17 lĩnh vực, xếp thành 4 nhóm chính: Phát triển kinh doanh, Hòa nhập xã hội, Tài nguyên thiên nhiên, và Quản trị điều hành quốc gia hiện đại. Khoản tín dụng cho PRSC 8 trị giá khoảng 350 triệu đô la Mỹ.

* Trong 2 ngày (từ 9 đến 10/8), tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Công thương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Đại hội sẽ có sự tham gia của hơn 300 đại biểu là doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài đang hoạt động trong và ngoài nước, đại diện các hiệp hội ngành nghề, các tập đoàn, tổ chức kinh tế - tài chính trong nước; đại diện các Bộ, ban ngành liên quan.

* Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số thuê bao điện thoại mới trong 7 tháng đầu năm 2009 ước tính đạt 24,9 triệu thuê bao, tăng 92,1% so với cùng kỳ năm 2008. Trong đó, có 22,8 triệu thuê bao di động và 2,1 triệu thuê bao điện thoại cố định.

Tính đến cuối tháng 7, cả nước đã có 106,2 triệu thuê bao điện thoại, trong đó, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) chiếm 64,9 triệu thuê bao gồm 16,2 triệu thuê bao cố định và gần 50 triệu thuê bao di động.

* Ngày 7/8, tin từ Đồn biên phòng 392 Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa cho biết, trong lúc tuần tra kiểm soát thủy phận bãi Kênh ở đảo Bình Hưng, xã Cam Bình, thị xã Cam Ranh, các trinh sát biên phòng phát hiện 3 tàu vận tải biển vi phạm giao thông đường thủy nội địa. Tàu NB-6073H; NB-6002H và NB-6042H do các ông Trần Công Sơn (46 tuổi), Trần Văn Trung (37 tuổi) và Nguyễn Văn Định (22 tuổi), trú ở xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình làm chủ cùng 14 thuyền viên vận hành theo hải trình vào Bà Rịa - Vũng Tàu, nhưng không có giấy tờ đầy đủ

PV - V.H. - H.M. - H.Mai - H.T.
.
.
.