Tin vắn ngày 11/4

Thứ Năm, 11/04/2013, 11:52
Vận hành thống nhất tổng đài tiếp nhận thông tin sự cố hạ tầng kỹ thuật. Ngày 10/4, TP Hồ Chí Minh chính thức triển khai vận hành thống nhất tổng đài tiếp nhận thông tin sự cố hạ tầng kỹ thuật đô thị qua số điện thoại nóng duy nhất: 08.39.111.333.

Đây cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai vận hành thống nhất tổng đài tiếp nhận thông tin về tất cả các sự cố hạ tầng kỹ thuật như gãy đổ cây xanh, sụt lún mặt đường, cống thoát nước... (Hoa Nguyễn - Q.Cảnh)

* Quảng Ninh đảm bảo ANTT, sẵn sàng cho Lễ hội hoa Anh đào. Với chủ đề “Một nét văn hóa Nhật Bản tại Hạ Long”, chương trình Lễ hội hoa Anh đào diễn ra vào ngày 11 và 12/4 tại Công viên Lán Bè, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là hoạt động văn hóa lớn nhằm kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản và Năm hữu nghị Việt – Nhật. Lễ hội hoa Anh đào sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật. (K.H.)

* Hà Nội xử lý 203 xe ba bánh giả danh thương binh. Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP Hà Nội cho biết, do làm tốt công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, nên trong quý I-2013, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội đã giảm. Đặc biệt, đã kiểm tra, xử lý 176.541 trường hợp vi phạm Luật Giao thông, trong đó có 203 xe ba bánh giả danh thương binh.  (H.H.)

* Mở đợt cao điểm xử phạt chở quá tải bằng cân di động trên QL5.  Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) cho biết, từ ngày 9/4, việc xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng sẽ được các lực lượng liên ngành Giao thông, Công an thực hiện trên tuyến quốc lộ 5 (QL5) thuộc địa bàn TP Hải Phòng, bằng hệ thống cân di động. Đợt cao điểm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các ôtô chở hàng vượt quá tải trọng thiết kế của cầu, đường và phương tiện theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, sẽ bắt đầu thực hiện tại quốc lộ 5, diễn ra từ ngày 9 đến 28/4/2013. (T. Huyền)

* Theo Thông tin từ Bộ Tài chính, trong quý I/2013, tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước, các đơn vị KBNN đã phát hiện trên 12.900 khoản chi của 5.700 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; tạm dừng chưa thanh toán với số tiền trên 175 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định. (PV)

* Ước tính đến hết tháng 3/2013 đã huy động được gần 65,5 nghìn tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ, đạt 33,6% kế hoạch năm. Nhu cầu mua trái phiếu Chính phủ khá lớn với khối lượng dự thầu luôn cao hơn khối lượng gọi thầu (từ 1,12 đến 5,11 lần), tỷ lệ trúng thầu trong từng phiên khá lớn (90 - 100%); lãi suất huy động vốn giảm qua các phiên đấu thầu, so với đầu năm thì đến cuối quý I, lãi suất các kỳ hạn giảm từ 50-100 điểm cơ bản. (L.T.)

* Quảng Nam kiến nghị hỗ trợ người dân chịu tác động của các dự án thủy điện. Ngày 10/4, đồng chí Nguyễn Đức Hiền - Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội và Đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về vấn đề giải quyết khó khăn trong sản xuất và đời sống của người dân phải di dời, nhường chỗ cho các công trình thủy điện…

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo chủ đầu tư các dự án khẩn trương đầu tư sửa chữa các công trình nhằm giúp người dân tái định cư sớm ổn định đời sống và sản xuất... (Thân Lai)

.
.
.