Tin tức sự kiện ngày 17/2/2013

Chủ Nhật, 17/02/2013, 16:28
Tiếp theo tình hình không thuận lợi về giá xuất khẩu các mặt hàng nông sản của năm 2012, Bộ Công Thương cho biết sang đầu năm nay, giá xuất khẩu các mặt hàng này vẫn tiếp tục giảm. Cụ thể, kim ngạch nhóm hàng này tháng 1 ước đạt 1,63 tỷ USD, giảm 6,8% so với tháng 12 năm 2012, tuy nhiên tăng 39,6% so với cùng kỳ năm 2012.

Hơn 28.000 lượt người vào Lăng viếng Bác dịp Tết Quý Tỵ

Theo thống kê của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong các ngày 10, 12, 13 và 14/2, tức mùng 1, 3, 4, 5 Tết (ngày 11 và 15/2 không mở cửa Lăng) đã có 28.908 lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; trong đó, có 19.180 lượt người trong nước và 9.728 lượt khách nước ngoài.

Riêng ngày 14/2 (tức mùng 5 Tết) đã có tới 10.589 lượt người vào viếng Lăng và thăm nơi làm việc, nơi ở của Người. (L.Hiệp)

Đồng Tháp: Hàng trăm ngàn lượt khách đến tham quan Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

Từ ngày 10 đến ngày 15/2 (nhằm mùng 1 đến mùng 6 Tết), Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã tiếp đón 159.458 lượt khách đến tham quan.

Chỉ riêng trong ngày mùng 2 Tết, có 50.800 lượt khách đến tham quan. Du khách ngoài viếng mộ, đền thờ cụ Nguyễn Sinh Sắc, tham quan làng Hòa An xưa còn được thưởng thức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao mừng Đảng - mừng Xuân Quý Tỵ 2013 tại Khu di tích như: Liên hoan hát karaoke, hội thi Nét đẹp tuổi thơ, biểu diễn võ thuật…

Theo Ban Quản lý Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, lượng du khách đến tham quan Khu di tích dịp Tết năm nay tăng 26,83% so với dịp Tết 2012. (V.Vĩnh – H.Nghĩa)

Giá xuất khẩu các mặt hàng nông sản giảm

Tiếp theo tình hình không thuận lợi về giá xuất khẩu các mặt hàng nông sản của năm 2012, Bộ Công Thương cho biết sang đầu năm nay, giá xuất khẩu các mặt hàng này vẫn tiếp tục giảm. Cụ thể, kim ngạch nhóm hàng này tháng 1 ước đạt 1,63 tỷ USD, giảm 6,8% so với tháng 12 năm 2012, tuy nhiên tăng 39,6% so với cùng kỳ năm 2012.

Mặc dù giá xuất khẩu của một số mặt hàng giảm so với cùng kỳ (trừ chè các loại tăng 3,9% và sắn, các sản phẩm từ sắn tăng 2,4%) nhưng số lượng xuất khẩu tăng là nguyên nhân chính đóng góp vào sự tăng trưởng kim ngạch của cả nhóm.

Trong tháng 1, hầu hết các mặt hàng trong nhóm đều có kim ngạch tăng so với cùng kỳ, trong đó hạt tiêu có tốc độ tăng trưởng cao nhất, tăng 121,4% so với cùng kỳ (mặc dù giá xuất khẩu giảm 4,8% so với cùng kỳ). (V.H)

Giá muối tăng do sản xuất giảm

Bộ Công thương cho biết: Do các tỉnh miền Bắc và miền Trung mưa nhiều (ảnh hưởng của gió mùa đông bắc), các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có mưa trái vụ (do ảnh hưởng của cơn bão số 1), vì vậy, trong tháng 1, lượng muối sản xuất ra không nhiều, giá muối tăng.

Giá muối cụ thể từng khu vực như sau: Miền Bắc từ 1.500-2.800đ/kg (tăng từ 50 - 500đ/kg so với tháng 12-2012); Nam Trung Bộ từ 1.600-2.200đ/kg (tăng 600đ/kg so với tháng 12/2012); Vùng đồng bằng sông Cửu Long từ 1.500 - 1.800đ/kg (tăng 700đ/kg so với tháng 12/2012).

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diện tích sản xuất muối cả nước ướt đạt 14.049 ha, trong đó: diện tích muối thủ công đạt 10.873ha, diện tích muối công nghiệp đạt 3.176ha. Sản lượng muối tính đến ngày 20-1-2013 khoảng 19.237 tấn, giảm 19,6% so với cùng kỳ năm 2012. (V.H)

.
.
.