Tin đồn ma quái từ việc phát hiện ngôi mộ vô chủ

Thứ Sáu, 16/12/2011, 16:17
Nhiều người đồn rằng: 6 linh hồn ở 6 phần mộ đào được tại đường 30-4 (Thủ Dầu Một, Bình Dương) rất linh thiêng. Các “cụ” muốn dời đi chỗ khác nên hễ có xe chạy qua, không vỡ bánh thì cũng hư hỏng máy hoặc sẽ gây tai nạn. Nghe tin đồn này, một số chủ xe đã chạy xe đến đoạn có 6 ngôi mộ thắp nhang, bầy lễ vật ra cúng bái…

Thực hiện thi công lắp đặt đường cống thu gom nước thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đơn vị thi công do anh Lê Thủy Tuấn chỉ huy phó Công ty Xây dựng số 5 phụ trách đã gặp 20 ngôi mộ vô chủ, nằm rải rác dưới nhiều con đường. Đường chùa Hội Khánh có 6 ngôi mộ; đường 30-4 có 6 ngôi mộ và đường Nguyễn Văn Tiết nối Phạm Ngũ Lão có 8 ngôi mộ. Trong số 8 ngôi mộ này, có 2 ngôi mộ còn 2 đôi dép lốp cao su.

Từ vụ việc này, đã nảy sinh một số tin đồn thất thiệt mang màu sắc mê tín dị đoan. Nhiều người đồn rằng: 6 linh hồn ở 6 phần mộ đào được tại đường 30-4 rất linh thiêng. Các “cụ” muốn dời đi chỗ khác nên hễ có xe chạy qua, không vỡ bánh thì cũng hư hỏng máy hoặc sẽ gây tai nạn. Nghe tin đồn này, một số chủ xe đã chạy xe đến đoạn có 6 ngôi mộ thắp nhang, bầy lễ vật ra cúng bái…

Thị xã Thủ Dầu Một thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ. Trước đây, thị xã đất rộng, người thưa, xen trong các cụm dân cư nhỏ lẻ là những nghĩa trang gia đình, dòng tộc. Quá trình đô thị hóa là việc ra đời nhiều khu dân cư mới. Để có khu dân cư, phải bốc chuyển các mộ phần đi nơi khác để xây dựng nhà ở và cơ sở hạ tầng. Việc di dời mộ phần không thể không còn sót - nhất là đối với các ngôi mộ vô chủ, chôn cất đã lâu, mất dần dấu vết.

Do vậy, quá trình thi công lắp đặt đường ống dẫn nước thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một sẽ còn gặp nhiều ngôi mộ vô chủ nữa. Việc xử lý thuộc trách nhiệm của đơn vị thi công, bà con không vì quá mê tín dị đoan, nghe theo những lời đồn thổi hoang đường để rồi vừa tốn thời gian, công sức, tiền của… mà còn gây mất ANTT địa bàn

Ngọc Anh
.
.
.