Tin buồn

Thứ Ba, 07/07/2015, 08:28
Đồng chí Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn An Thuyên, đã từ trần hồi 16 giờ 20 phút ngày 3/7/2015 (tức ngày 18 tháng 5 năm Ất Mùi) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hưởng thọ 67 tuổi.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Hiệp hội Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, Hội Cựu chiến binh phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn An Thuyên

Sinh ngày 15/8/1949; quê quán: xã Quỳnh Kim, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; trú quán: P301 N2, tập thể Văn phòng Chính phủ, phố Vạn Bảo, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam.

Huân chương Chiến công hạng nhất; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; Huân chương Lao động hạng ba; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng: nhất, nhì, ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đồng chí đã từ trần hồi 16 giờ 20 phút ngày 3/7/2015 (tức ngày 18 tháng 5 năm Ất Mùi) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hưởng thọ 67 tuổi.

Lễ viếng tổ chức từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ ngày 9/7/2015 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Lễ truy điệu và đưa tang lúc 11 giờ cùng ngày; an táng tại Công viên Nghĩa trang Lạc Hồng Viên (xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình).

.
.
.