Tin buồn

Thứ Tư, 24/06/2015, 08:53
Đồng chí Hoàng Lương (tên khai sinh là Lê Khắc Chuyên), nguyên Phó Bí thư Thường trực Ban Cán sự Đảng ngoài nước đã từ trần hồi 16h20 ngày 19 tháng 6 năm 2015 (tức ngày mùng 4 tháng 5 năm Ất Mùi) hưởng thọ 90 tuổi.

Bộ Ngoại giao, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Hoàng Lương (tên khai sinh là Lê Khắc Chuyên), sinh năm 1926; nguyên quán: xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; trú tại nhà số 7, lô C2, khu lão thành cách mạng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; tham gia cách mạng từ năm 1943, vào Đảng tháng 1/1946; nguyên: Thường vụ rồi Bí thư Việt Minh huyện, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính huyện Yên Mô; Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình; cán bộ phụ trách Ban Biên tập Văn phòng Liên khu ủy Khu III, cán bộ Ban Tổ chức Trung ương; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hungari (1965 - 1971), Cuba (1983 - 4/1988); Phó Bí thư Thường trực Ban Cán sự Đảng ngoài nước, nghỉ hưu năm 1993.

Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhất, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, Huy chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ Đảng” và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đồng chí Hoàng Lương đã từ trần hồi 16h20 ngày 19 tháng 6 năm 2015 (tức ngày mùng 4 tháng 5 năm Ất Mùi) hưởng thọ 90 tuổi.

Lễ tang đồng chí Hoàng Lương được cử hành từ 7h đến 8h30 ngày 26 tháng 6 năm 2015 tại nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu lúc 8h30 cùng ngày. An táng tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

.
.
.