Tin buồn

Thứ Năm, 26/06/2014, 09:07
Đồng chí Trung tướng Phan Hoan (bí danh Phan Kiền), nguyên Bí thư Đảng ủy - Tư lệnh Quân khu 5, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã từ trần hồi 17h ngày 23/6/2014, tại Bệnh viện Quân y 17, Quân khu 5.

Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Trung tướng Phan Hoan (bí danh Phan Kiền); SN 1927; quê quán: Xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trú quán: Số 38, đường Phan Bội Châu, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Bí thư Đảng ủy – Tư lệnh Quân khu 5, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đã nghỉ hưu.

Huân chương Độc lập hạng nhì; Huân chương Quân công hạng nhất, nhì; Huân chương Chiến công hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Chiến thắng hạng nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; Huy chương Quân kỳ quyết thắng; Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đồng chí đã từ trần hồi 17h ngày 23/6/2014, tại Bệnh viện Quân y 17, Quân khu 5.

Lễ viếng từ 7h30 ngày 25/6/2014 đến 21h30 ngày 27/6/2014 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 17, Quân khu 5 (số 01 Nguyễn Phi Khanh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Lễ truy điệu và đưa tang hồi 5h30 ngày 28/6/2014, an táng tại Nghĩa trang Quân khu 5 (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng)

.
.
.