Tìm thi thể còn lại vùi lấp trong vụ sạt lở núi

Chủ Nhật, 24/11/2013, 16:37
Đến 8h sáng 24/11, UBND huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên vẫn đang huy động lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại trong vụ sat lở núi vùi lấp 4 người.

Theo ông Trịnh Lâm Hải - Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, chiều tối 22/11, bốn người dân gồm Trương Quốc Công, 33 tuổi, Bùi Công Khải, 30 tuổi, Lương Ngọc Tính, 34 tuổi - cùng trú ở thôn Tịnh Thọ, xã Sơn Thành Tây và Phạm Ngọc Nghĩa, 31 tuổi, trú ở thôn Mỹ Bình, xã Sơn Thành Đông rủ nhau vào dãy núi Hòn Chúa - Mũi Thuyền ở thôn Lạc Đạo, xã Sơn Thành Tây nhặt nhựa cây dầu rái và đặt bẫy thú rừng.

Đến trưa hôm 23/11, người thân không thấy bốn người nêu trên trở về nhà, nên khẩn báo cho chính quyền địa phương huy động công an, dân quân và người dân tìm kiếm. Khi phát hiện một triền núi Hòn Chúa - Mũi Thuyền có dấu vết mới sạt lở, những người tìm kiếm tiến hành đào bới, đến 20h tối cùng ngày đã lần lượt tìm thấy ba thi thể nạn nhân, người còn lại là Lương Ngọc Tính vẫn đang tìm kiếm.

Ông Trần Trọng Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa cho biết, một vạt núi rộng hơn 30m đã bị sạt lở với chiều dài gần 800m do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, cây rừng đổ ngã lẫn dưới hàng trăm khối đất, đá nên việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân hết sức khó khăn

Hữu Toàn
.
.
.