Tìm thấy xác 2 cha con trong vụ đắm tàu trên sông Đuống

Thứ Sáu, 20/08/2010, 14:30
Xác anh Dũng được tìm thấy ở phía hạ lưu sông Đuống, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 200m, thuộc địa bàn phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội. Xác con gái anh - cháu Trần Khánh Ly cũng đã được tìm thấy tại khu vực Phả Lại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
>> Chìm tàu trên sông Đuống, hai vợ chồng và con gái mất tích

17h ngày 19/8, Thượng tá Nguyễn Văn Cương, Phó trưởng Phòng CSGT đường thủy, Công an TP Hà Nội cho biết đã tìm thấy xác anh Nguyễn Trung Dũng, là người trực tiếp lái con tàu chở cát bị nạn và xác của cháu Khánh Ly, con gái anh Dũng.

 Xác anh Dũng được tìm thấy ở phía hạ lưu sông Đuống, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 200m, thuộc địa bàn phường Giang Biên, quận Long Biên. Xác con gái anh - cháu Trần Khánh Ly cũng đã được tìm thấy tại khu vực Phả Lại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Trước đó, khoảng 23h ngày 17/8, tại Km 8+700 phía bờ phải sông Đuống thuộc địa phận Giang Biên (quận Long Biên, Hà Nội), một chiếc tàu chở cát đã đâm vào trụ cầu Đuống, lật úp, chìm xuống sông, khiến gia đình 3 người trên tàu tử nạn. 

Tắc đường nghiêm trọng trên cầu Đuống.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cán bộ, chiến sỹ Phòng CSGT đường thủy do Thượng tá Nguyễn Văn Cương chỉ huy đã dùng cano tìm kiếm nạn nhân. Ngoài việc tăng cường lực lượng CSGT đường thủy phân luồng cảnh báo các phương tiện qua đây, đơn vị vẫn đang tổ chức tìm kiếm dọc sông Đuống.

Phòng Cảnh sát đường thủy cũng cảnh báo trong điều kiện thời tiết xấu như hiện nay, các chủ phương tiện tàu thuyền hoạt động trên các tuyến sông trong đó có sông Đuống, cần tăng cường chú ý, đề phòng những sự cố nảy sinh. Suốt 2 ngày đêm qua, các cán bộ, chiến sỹ CSGT đường thủy đã không quản khó khăn, bám trụ địa bàn quyết tâm tìm bằng được xác các nạn nhân.

Sau khi tai nạn trên xảy ra, cầu Đuống luôn trong tình trạng kẹt cứng, ùn tắc cả hai đầu, mặc dù lực lượng CSGT đã phối hợp với Thanh tra giao thông phân luồng các phương tiện nhưng giao thông ở khu vực trên vẫn quá tải

P.Thủy
.
.
.