Cứu hộ nam thanh niên rơi xuống hang sâu, bất ngờ phát hiện xác một phụ nữ

Thứ Ba, 03/03/2020, 18:10
Ngày 3/3, Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Đoàn công tác Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07) – Bộ Công an (gồm Trường Đại học PCCC, PC07 Công an tỉnh Bình Dương và PC07 Công an TP Hồ Chí Minh) tổ chức cứu nạn một người mất tích dưới hang sâu, tại thôn Tìa Súng, xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.


Trước đó, khoảng 20h ngày 23/2, anh Sùng Mí Say (19 tuổi) trú tại thôn Tả Lủng B, xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang điều khiển xe máy mang BKS 23B1-47536 chở người ngồi sau là anh Sùng Mí Ly (18 tuổi) ở cùng thôn trên đường về nhà, khi đang lên dốc do xe máy hết xăng và phanh không ăn nên xe bị lùi xuống vực bên đường, khiến anh Sùng Mí Say bị rơi xuống hang sâu, còn anh Sùng Mí Ly và chiếc xe máy mắc lại trên miệng hang nên thoát chết.

Lực lượng Công an tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng Công an huyện Đồng Văn và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Giang đã tổ chức tìm kiếm cứu nạn thì bất ngờ phát hiện một thi thể nữ dưới hang và đang tổ chức điều tra xác minh danh tính nạn nhân. Sau đó lực lượng Công an tỉnh tiếp tục tìm kiếm nhưng do hang sâu, thiết bị không đầy đủ nên không thể tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn. 

Công an tỉnh Hà Giang đã đề nghị Đoàn công tác Cục Cảnh sát PCCC và CNCH – Bộ Công an cử lực lượng. Sau nhiều giờ trong thời tiết khắc nghiệt mưa đá, giông lốc; vào lúc 13h ngày 3/3, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Sùng Mí Say ở độ sâu 250m dưới hang và đưa lên mặt đất.

Thi thể Sùng Mí Say được đưa lên miệng hang.

Trung Thực – Hoàng Hiền
.
.
.