"Tìm thấy" 2 quán bar trá hình trên phố Hàng Buồm

Thứ Ba, 06/09/2011, 10:35
23h đêm 4/9, đoàn liên quân Công an TP Hà Nội gồm Đội Chống hàng giả, chống buôn lậu - buôn bán hàng cấm (Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV), Phòng Quản lý hành chính về TTXH, Phòng Cảnh sát hình sự… đã đồng loạt kiểm tra 2 quán bar trá hình trên phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm.

Tại quán "Temple", người đăng ký kinh doanh là Nguyễn Thị Nguyệt. Theo giấy phép kinh doanh được cấp, quán "Temple" chuyên về ăn uống. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra phát hiện quán "Temple" đang có khoảng 200 vị khách lắc theo tiếng nhạc sập sình. Kiểm tra tại quầy và kho chứa rượu có 316 chai rượu ngoại không giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Tem dán trên các chai rượu có dấu hiệu bị làm giả.

Lực lượng Công an lập biên bản tại hiện trường.

Cùng thời điểm này, một tổ công tác liên quân khác đã bất ngờ kiểm tra quán "DragonFly". Ngôi nhà 3 tầng nhưng có đến 200 khách gồm cả người nước ngoài đang lắc theo nhạc, nhảy múa, uống rượu. Quán “DragonFly” cũng chỉ có giấy đăng ký kinh doanh ăn uống, do Hoàng Thanh Bình, quê ở Nghệ An làm chủ. Bình thuê Lê Quang Học làm quản lý.

Qua kiểm tra, lập biên bản 327 chai rượu ngoại có dấu hiệu nhập lậu và rượu giả. Cả 2 quán bar trá hình trên đều thuê nhà để kinh doanh được một thời gian khá dài.

Hiện cơ quan chức năng đang phân loại xử lý theo quy định của pháp luật

Minh Khoa
.
.
.