Vụ tàu kéo Newton 3 và sà lan Newton 5 (Malaysia) va chạm với tàu cá QNg 94301:

Tiếp tục tìm kiếm thuyền trưởng mất tích trên biển

Thứ Hai, 13/10/2014, 14:49
Thông tin từ BĐBP Bà Riạ- Vũng Tàu cho biết, vào lúc 22h ngày 11/10 tàu Biên Phòng BP 13.98.01 cùng tàu cá ngư dân đã  truy bắt tàu kéo NEWTON 3 (quốc tịch Malaysia) và dẫn giải về Cảng vụ Vũng Tàu để điều tra vụ việc đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi làm một người mất tích.

Trước đó, khoảng 20h30 cùng ngày, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu nhận được thông tin từ ông Nguyễn Thành Trung thông báo, tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 94301 TS cùng 12 ngư dân, đang hành trình cách mũi Vũng Tàu khoảng 17,5 hải lý về hướng Nam Tây Nam đã bị tàu lạ đâm va. Hậu quả, làm 8 ngư dân bị rơi xuống nước, tàu cá bị thủng và có khả năng bị chìm. Các tàu cá trong khu vực đã cứu 11 ngư dân và hỗ trợ đưa tàu vào cảng Sao Mai (TP Vũng Tàu) an toàn. Riêng thuyền trưởng Nguyễn Văn Thương, 30 tuổi, quê Quảng Ngãi bị mất tích được các tàu, thuyền, lực lượng tham gia cứu nạn tìm kiếm.

Tàu cá QNg 94184 được đưa vào bờ an toàn.

Ngư dân tàu cá QNg 94184.

Tàu kéo Newton 3 và sà lan Newton 5 (Malaysia).

Bước đầu cơ quan chức năng đã xác định, tàu kéo Newton 3 và sà lan Newton 5 (quốc tịch Malaysia) đang hành trình từ Vũng Tàu đi Singapore. thì xảy ra va chạm với tàu cá QNg 94301. Khi xảy ra tai nạn có 7 ngư dân tàu cá nhảy lên sà lan Newton 5 yêu cầu dừng hành trình giải quyết vụ việc nhưng sà lan lai dắt tiếp tục bỏ đi.

Nhận được tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN yêu cầu Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải khu vực III phát thông báo hàng hải, Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh BR-VT chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương huy động các phương tiện tìm kiếm người mất tích và truy đuổi, yêu cầu tàu kéo Malaysia quay lại Cảng vụ Vũng Tàu để giải quyết. Tàu Biên phòng BP 13.98.01 phối hợp với tàu cá QNg 94184 truy đuổi tàu kéo. Đến 22g cùng ngày bắt được tàu kéo, đưa 7 ngư dân lên tàu và dẫn giải tàu kéo về Cảng vụ Vũng Tàu để điều tra, giải quyết. Riêng tàu cá QNg 94301 TS bị nạn được 2 tàu cá khác kịp thời cứu hộ, khắc phục phá nước, lai dắt vào bờ an toàn lúc 1h ngày 12/10

Hoàng Châu
.
.
.